Nhà quay phim của Ruptly bị chết ở Iraq

© REUTERS / Thaier al-SudaniNhững người biểu tình cố gắng đốt cháy mái nhà Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad
Những người biểu tình cố gắng đốt cháy mái nhà Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà quay phim video của Ruptly Saaf Ghali đã bị giết chết ở Iraq, bà Margarita Simonyan, tổng biên tập của Hãng thông tấn quốc tế Nước Nga ngày nay và RT, cho biết.
"Ở Iraq, những người lạ mặt có vũ trang đã giết chết nhà quay phim Saaf Ghali của chúng tôi. Saaf đã tích cực quay phim video tài liệu cho cơ quan Ruptly của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ làm mọi điều để giúp đỡ gia đình ông ấy", - bà Margarita Simonyan cho biết trên kênh-telegram.
Người tham gia biểu tình đốt cháy cổng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. - Sputnik Việt Nam
Người tham gia biểu tình đốt cháy cổng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Nhà báo đã bị giết sau khi quay cuộc biểu tình phản đối việc Iraq bị biến thành nền tảng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran, kênh-telegram của RT cho biết.

Ông quay đoạn phim cho cácphương tiện truyền thông địa phương.

Sau đó, RT đã đăng đoạn video đám tang của nhà báo. Hàng trăm người đã đến để vĩnh biệt ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала