Tổng thống Trump tuyên bố: Hoa Kỳ cần thu xếp quan hệ thương mại với Nga

© REUTERS / Kevin LamarqueTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra một tuyên bố về Iran trong Grand Foyer tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 1 năm 2020.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra một tuyên bố về Iran trong Grand Foyer tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 1 năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ cần thu xếp quan hệ thương mại với Nga, - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy.
«Tôi nghĩ chúng ta nên giao thương với Nga. Tôi nghĩ là chúng ta có thể. Tôi nghĩ sẽ thu xếp được với Nga sau khi cuộc săn ma…kết thúc, họ (các nhà điều tra) đã tốn 45 triệu USD và chẳng tìm thấy gì», - Trump bắt đầu nói như vậy trên kênh Fox News, nhưng người dẫn chương trình đã nêu với ông một câu hỏi theo đề tài khác.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntsman - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga kêu gọi phát triển thương mại giữa hai nước

Cáo buộc Nga «can thiệp» vào bầu cử ở Mỹ

Vào tháng 4 năm 2019, công tố viên đặc biệt Robert Muller đã hoàn thành cuộc điều tra kéo dài hơn hai năm. Ông khẳng định cáo buộc Nga «can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ», nhưng không tìm thấy bằng chứng nào về việc Trump «thông đồng» với Nga.

Matxcơva kiên quyết phủ nhận cáo buộc này, cả Nhà Trắng cũng phản bác. Muller cũng không đưa ra kết luận về việc Trump có gây cản trở gì với quá trình điều tra hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала