Ba cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia nhận 12 tỷ chạy dự án

© Ảnh : Thế Kha/Dân TríTổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 13.1, Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin vụ việc ba cán bộ bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12 tỷ đồng để chạy dự án.

Cho thôi chức ba cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo nhận 12 tỷ chạy dự án

Ngày 13.1, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc xử lý trách nhiệm đối với ba cán bộ của cơ quan này vì liên quan đến đơn thư tố cáo nhận 12 tỷ đồng chạy dự án nhưng bất thành.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án

Theo thông báo của Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cơ quan này quyết định không bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Văn Bản, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia cùng ông Đặng Ngọc Thơm, Phó trưởng phòng Khai thác dữ liệu (cấp dưới của ông Nguyễn Văn Bản).

Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xác nhận không bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đối với ông Phan Mạnh Thắng. Ngoài ra, hiện tại do ông Thắng vẫn đang đảm nhiệm chức Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, nên Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vẫn đang xin ý kiến chỉ đạo xử lý từ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“3 cán bộ này đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Chúng tôi được biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đang làm rõ những tố cáo của doanh nghiệp”, đại diện Tổng cục cho hay.

Ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trao đổi với Tuổi trẻ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, việc kiểm tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

© Ảnh : Trần Cường/ Thanh Niên3 cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo bị cho thôi chức vì bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12 tỉ đồng "chạy" dự án nhưng bất thành
Ba cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia nhận 12 tỷ chạy dự án - Sputnik Việt Nam
3 cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo bị cho thôi chức vì bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12 tỉ đồng "chạy" dự án nhưng bất thành

Theo lãnh đạo cơ quan này, sau khi có đơn thư cáo của doanh nghiệp, trường hợp của ông Nguyễn Văn Bản, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia đã có đơn xin thôi không tham gia điều hành, lãnh đạo.

Căn cứ theo đơn của cá nhân ông Nguyễn Văn Bản, Ban giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo tạm thời để ông Bản thôi tham gia điều hành.

“Đến nay chưa có quyết định nào của tổng cục về việc cho ông Nguyễn Văn Bản thôi chức danh phó giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo, hiện ông Nguyễn Văn Bản mới chỉ thôi tham gia điều hành theo thống nhất phân công công việc chung trong ban giám đốc trung tâm. Còn những nội dung liên quan đến doanh nghiệp nêu, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra” - một lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định.

Vụ cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhận tiền doanh nghiệp

Sau đơn thư tố cáo của doanh nghiệp và thông tin phản ánh của báo chí, cuối tháng 5.2019, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc kiểm tra việc ba cán bộ ở Tổng cục này nhận 12 tỷ để chạy dự án.

Vào thời điểm đó, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng lên tiếng xác nhận danh tính của những cán bộ có tên trong đơn thư tố cáo đang công tác tại một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Lãnh đạo Tổng cục cũng nêu rõ, cơ quan sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm của ông Nguyễn Văn Bản cùng ông Đặng Ngọc Thơm bị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên An Trần Văn Viên tố cáo nhận 12 tỷ để giúp chạy dự án tại Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không thành, nên muốn nhận lại tiền.

Cần Thơ - Sputnik Việt Nam
Bốn cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường bị bắt ở Cần Thơ
Trong đơn tố cáo của ông Trần Văn Viên cũng chỉ rõ mối quan hệ giữa ông Bản và ông Thơm, cũng như ông Thắng trong “thương vụ” ăn chia 12 tỷ đồng từ doanh nghiệp Thiên An.

Theo đó, ông Viên có mối quan hệ từ trước với ông Bản, ông Thơm và được hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia hứa có thể giúp Công ty Thiên An trúng thầu dự án xây đập ngập mặn trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An với tổng giá trị khoảng 200 tỷ đồng cùng với dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Thái Bình thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng với tổng kinh phí xây lắp hơn 400 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên An Trần Văn Viên nói do tin tưởng hai cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia nên đã chỉ đạo cấp dưới, nhân viên công ty chuyển vào tài khoản của ông Bản và ông Thơm tổng số tiền 12 tỷ đồng để nhờ hai cán bộ này vận động giúp Công ty Thiên An trúng thầu hai dự án ở Long An và Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau khi các cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia đã nhận tiền chạy dự án nhưng sau thời gian lâu chờ đợi mà không có kết quả, ông Trần Văn Viên đã tìm gặp ông Thơm và ông Bản để tìm hiểu tình hình, cũng như xin lại tiền. Nhưng hai cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia chỉ quanh co, phủ nhận. Trong hoàn cảnh Công ty Thiên An đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãnh đạo doanh nghiệp này đã lên tiếng tố cáo những cán bộ trên.

Hiện tại, lãnh đạo của Tổng cục Biển và Hải đảo Quốc gia cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra theo tố cáo của doanh nghiệp, làm rõ những sai phạm của ba cán bộ Tổng cục.

“Những nội dung liên quan đến pháp luật thì cơ quan công an vẫn đang điều tra”, lãnh đạo Tổng cục khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала