Quốc vương Jordan tuyên bố về sự hồi sinh và củng cố IS ở miền tây Iraq

© AP Photo / Vadim GhirdaThổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong năm qua, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* đã hồi sinh và mạnh lên ở phía tây Iraq, Quốc vương Jordan, ông Abdullah II cho biết.

Sự hồi sinh của tổ chức khủng bố

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Đức: Việc rút quân đội nước ngoài khỏi Iraq sẽ củng cố cho IS*
"Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​sự hồi sinh và tăng cường của IS* không chỉ ở miền đông nam Syria, mà còn ở phía tây của Iraq", - Quốc vương Jordan nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 trước thềm chuyến công du châu Âu.

Ông Abdullah II cũng bày tỏ lo ngại rằng trong bối cảnh xã hội Iraq bị chia rẽ, cần phải đối mặt với sự hồi sinh của IS*. Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế "phải hiện diện tại đó và sẵn sàng can thiệp và giúp Iraq đối phó với mối đe dọa này". Ông lưu ý rằng IS* là mối đe dọa không chỉ đối với Iraq và Trung Đông, mà còn đối với các nước ở châu Âu và toàn thế giới.

Vào tháng 1, quốc hội Iraq đã quyết định rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước sau vụ tấn công nhằm vào một lãnh thổ gần sân bay quốc tế của Baghdad, với hậu quả là cái chết của Kassem Suleimani, người đứng đầu lực lượng đặc biệt Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Vụ tấn công này không được thỏa thuận với chính quyền Iraq.

 

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала