Tư lệnh IRGC xin lỗi vụ máy bay Ukraina bị bắn rơi

© Sputnik / Iranian Red Crescent Society / Chuyển đến kho ảnhVụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran
Vụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami lên tiếng xin lỗi về vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraina bị bắn rơi, hãng thông tấn ISNA đưa tin.
“Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy hổ thẹn như vậy. Có thể, chúng tôi đã mắc phải sai lầm dẫn đến cái chết của nhiều đồng bào chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm điều đó một cách không cố ý, chúng tôi xin tạ lỗi”, ông Salami nói trong bài phát biểu trước quốc hội Iran.
phóng tên lửa hành trình Kalibr  - Sputnik Việt Nam
Phòng không Iran nhầm máy bay Ukraina là tên lửa hành trình

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina gặp tai nạn ngay khi mới cất cánh từ sân bay Tehran sáng sớm hôm thứ Tư. Toàn bộ 176 người trên máy bay đều thiệt mạng, bao gồm 167 hành khách Iran, Ukraina, Canada, Đức, Thụy Điển, Afghanistan và 9 thành viên phi hành đoàn.
Hôm thứ Bảy quân đội Iran thông báo rằng chiếc máy bay Boeing của Ukraina đã bị vô tình bắn rơi, lỗi do yếu tố con người: máy bay bay cạnh một công trình quân sự của Iran và bị nhận nhầm thành “mục tiêu của kẻ thù”, cụ thể bị nhầm là tên lửa có cánh. Đồng thời ở Iran lưu ý khi đó họ đang sẵn sàng đón đợi đòn tấn công từ phía Mỹ, nên hệ thống phòng không của nước này đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky nói rằng ông trông chờ Tehran thừa nhận đầy đủ lỗi lầm, chính thức xin lỗi, trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội và chi trả bồi thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала