Báo Trung Quốc bình luận sốc về U23 Việt Nam

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNĐội hình ra sân của U23 Việt Nam.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tờ Sina của Trung Quốc chỉ trích U23 Việt Nam chơi yếu kém và thầy trò HLV Park Hang-seo đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng U23 châu Á.

Báo Trung Quốc Sina: Việt Nam chơi yếu kém, sắp bị loại sớm

Ngày 14.1, tờ Sina của Trung Quốc có bài viết bình luận về bóng đá Việt Nam, cụ thể là màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải vô địch U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan.

Bài viết của Sina mang tiêu đề “Trung Quốc và Việt Nam đang sát cánh cùng nhau khi không sở hữu bàn thắng nào sau hai lượt trận. Hóa ra U23 Việt Nam cũng chơi yếu kém và đối mặt với khả năng bị loại sớm ngay từ vòng bảng”.

Hoàng Đức đi bóng và trọc khe cho Tiến Linh trong pha bóng tấn công. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam hòa U23 Jordan: Trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo

Cây bút bình luận của Sina trước hết vẫn dành sự quan tâm, đối chiếu với thực trạng hiện tại của U23 Trung Quốc.

Tại giải đấu U23 châu Á lần này, U23 Trung Quốc đã thể hiện sự yếu kém đáng thất vọng. Hai trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Hao Wei không đáp ứng được kỳ vọng của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng như người hâm mộ. Hiệu suất ghi bàn, phong độ thi đấu yếu kém của U23 Trung Quốc khiến đội tuyển U23 không chỉ vấp phải nhiều sự chỉ trích từ truyền thông trong nước mà còn từ các phương tiện truyền thông ở Việt Nam và khu vực châu Á nói chung.

Sina tiếp tục hướng sự tập trung chú ý sang U23 Việt Nam.

“Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Chỉ cách đây không lâu, chúng ta còn rất tự tin rằng nhà đương kim Á quân giải U23 châu Á- U23 Việt Nam sẽ tiến sâu tại giải. Thế nhưng bây giờ, họ lại đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng và có thể sẽ sớm bị loại khỏi giải U23 châu Á. Giống như Trung Quốc, họ cũng không thể ghi bàn sau 2 lượt trận. Trung Quốc và Việt Nam sát cánh cùng nhau, trở thành hai đội bóng sở hữu hàng tấn công tệ nhất của giải”, Sina bình luận gây sốc về đoàn quân áo đỏ của HLV Park Hang-seo.
“Bây giờ, “chú ngựa ô” cách đây 2 năm là U23 Việt Nam có nhiều khả năng bị loại, phải nhường tấm vé vào tứ kết cho hai đại diện ở Tây Á (UAE và Jordan), những quốc gia luôn coi bóng đá là một ngành công nghiệp để tìm kiếm lợi nhuận”, Sina bình luận.

Tiền đạo Tiến Linh ăn mừng bàn thắng gỡ hoà cho U22 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain được giữ bí mật
Tác giả bài viết còn lôi chuyện truyền thông, các cổ động viên Việt Nam đã cười nhạo phong độ thi đấu của các cầu thủ U23 Trung Quốc sau những thất bại vừa qua.

“Thế nhưng chính U23 Việt Nam bây giờ cũng phải đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm ngay từ vòng bảng U23 châu Á”, Sina hả hê.

Tác giả bài viết tiếp tục đả kích nền bóng đá Việt Nam. Theo đó, Sina cho rằng, không thể phủ nhận thời gian qua bóng đá Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ, những thành tích bất ngờ, nhưng cần phải hiểu, chỉ riêng khu vực châu Á, nơi trình độ và mặt bằng chung giữa các nền bóng đá ngày càng được cải thiện, sự tiến bộ của Việt Nam là chưa đủ.

“Chiến thắng của một trận bóng đá phụ thuộc vào sức mạnh của từng đội chứ không phụ thuộc vào cái gọi là niềm tin!”, Sina hùng hồn lập luận.

Sohu: Việt Nam không thể hiện được sức mạnh hạt giống của giải U23 châu Á

Bài viết trên Sohu có phần chê bai U23 Việt Nam “bớt sâu cay” hơn Sina. Nhưng trang điện tử này của Trung Quốc cũng tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn yếu kém của các cầu thủ Việt Nam.

Số 9 đội UAE cầm bóng kéo léo và tạo ra đột biết trên hàng công. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam hòa U23 UAE trên đất Thái Lan

Tiêu đề bài viết trên Sohu nổi bật với dòng tít “Thêm một trận hòa 0:0, U23 Việt Nam có 1 điểm nhưng rơi vào tình huống khó khăn, khả năng đi tiếp và bị loại đều như nhau”.

Tác giả bài viết trên Sohu đánh giá, dù U23 Việt Nam là đội hạt giống của bảng D, đoàn quân HLV Park Hang-seo tham dự giải U23 châu Á tại Thái Lan lần này với mục tiêu giành vé đi dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, tất cả những gì đoàn quân áo đỏ làm được chỉ là hai trận hòa với hai điểm mà không hề ghi được bàn thắng nào. Sohu cũng nhận định, dù có hai điểm, và có cơ hội đi tiếp, nhưng Việt Nam vẫn có thể bị loại ngay cả khi họ giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên trong lượt đấu tới. Thầy trò HLV Park đã mất quyền tự quyết.

“U23 Việt Nam không thể hiện được sức mạnh của đội hạt giống. Sau hai lượt trận gặp UAE và Jordan, họ chỉ đứng thứ 3. Ở vòng đấu tới, Việt Nam vẫn có thể bị loại dù giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, bởi hai đối thủ UAE và Jordan có thể hòa trên thế có bàn thắng. Với tư cách là đương kim á quân, U23 Việt Nam không thua ở hai trận đầu tiên, nhưng cũng không ghi được bàn nào, đó là điều đáng thất vọng”, Sohu bình luận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên thầy trò HLV Park Hang-seo

U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ba cầu thủ U23 Việt Nam đi bệnh viện kiểm tra chấn thương
Ngày 15.1, trước ngày U23 Việt Nam có trận đấu quyết định trước U23 Triều Tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư động viên gửi HLV Park Hang-seo, Ban Huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

“Trong không khí rộn ràng đón xuân năm mới Canh Tý 2020, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi xuất sắc tại môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30), giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thách thức cao hơn ở cấp độ toàn châu Á, Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của Đội tuyển thân yêu, chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực.

“Ngày mai 16.1, chúng ta bước vào một trận đấu mới đầy thử thách, tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, những “chiến binh sao vàng” thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này”, Thủ tướng Việt Nam động viên toàn đội.

Việt Nam sẽ gặp Triều Tiên trong lượt trận thứ 3, bảng D tại Bangkok lúc 20h15 (theo giờ Hà Nội).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала