Các nhà khoa học tạo ra robot sống đầu tiên trên thế giới từ tế bào ếch

© Depositphotos.com / Apidcon Ếch
con Ếch - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Spitnik) - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra những robot sống đầu tiên trên thế giới, kích thước của chúng chỉ có 1 millimét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.

Những bản vẽ chế tạo các robot này được thực hiện trên siêu máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo Deep Green ở Đại học Vermont, từ 500 đến 1000 tế bào được lắp ghép thủ công bằng dao và kẹp vi phẫu. Lưu ý rằng đây không phải là sinh vật và cũng không phải là robot truyền thống, mà là một cơ thể sống được lập trình. Theo ý kiến các nhà khoa học, loại robot này dùng để vận chuyển thuốc khi dược cấy vào mạch máu của cơ thể.

Tìm thấy những con ếch phát sáng ở Nam Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy những con ếch phát sáng ở Nam Mỹ

Vật liệu để chế tạo robot là các tế bào gốc lấy từ phôi ếch có vuốt châu Phi (Xenopus laevis) - vì vậy nên các nhà khoa học gọi chúng là Xenobot. Các tế bào gốc đóng vai trò như một bộ khung, với sự trợ giúp của các tế bào tim những robot sinh học này có thể di chuyển. Chúng có thể "bơi" trong môi trường nước trong thời gian đến vài tuần, được nuôi bằng nguồn dự trữ tự thân và trong trường hợp bị hư hại, chúng sẽ ngừng hoạt động và phân hủy hoàn toàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала