“Tình trạng biến đổi khí hậu trở thành yếu tố quyết định trong triển vọng dài hạn của các công ty. Tôi cho rằng chúng ta đang ở trên ngưỡng cửa một cuộc cải tổ căn bản về hệ thống tài chính”, người đứng đầu Blackrock dự đoán. Ông lưu ý rằng việc đầu tư vào ngành khai khoáng đang trở nên lĩnh vực có độ rủi ro cao, vì khách hàng liên tục nêu ra vấn đề biến đổi khí hậu khi xây dựng hồ sơ đầu tư, hãng Bloomberg viết.
Vì vậy, Blackrock có kế hoạch rút các công ty khai thác than khỏi danh mục đầu tư tích cực của mình. Khối lượng đầu tư hiện tại của công ty vào cơ các cấu trong ngành này không được tiết lộ. Tuy nhiên, tổng tài sản mà công ty quản lý trị giá 1,8 nghìn tỷ USD.
Trước đó các nhà phân tích của hãng JPMorgan Chase & Co. đã xếp các các khoản "đầu tư xanh" vào danh mục đầu tư chiến lược. Theo dự báo của họ, mặc dù doanh thu của các khoản đầu tư như vậy trong thập kỷ qua được đánh giá là thấp, nhưng trong tương lai thế giới sẽ có những thay đổi. Họ tin rằng lợi nhuận từ các khoản “đầu tư xanh” sẽ tăng đáng kể do gia tăng biến đổi khí hậu, và giới đầu tư lớn cũng như các quốc gia đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.
Theo ước tính của công ty bảo hiểm Euler Hermes, các biện pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu trên hành tinh có thể gây tốn kém cho nền kinh tế thế giới 2,5 nghìn tỷ USD. Điều này sẽ ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn đến ngành năng lượng, cũng như ngành sản xuất thép và vận tải hàng không.