Năm bản lề, khiến mọi thứ thay đổi
Nhà khoa học lưu ý rằng cho đến năm 2014, quan hệ Ba Lan-Nga khá tốt và chính trị lịch sử không còn là chủ đề tranh luận gay gắt. Nhiều điều cho thấy rằng Ba Lan và Nga đã bắt đầu bước trên con đường hòa giải, và không có lực lượng bên ngoài nào thuyết phục được hai nước từ bỏ lộ trình này.
Theo bà, cho đến năm 2014, chính thức từ phía Nga không hề có thái độ chống Ba Lan. Tuy nhiên, bức tranh rõ nét về sự chung sống hòa bình và hợp tác đã bị hủy hoại vào năm 2014.
Cuộc đảo chính ở Ukraina và hành động của Warsaw
Tác giả tin rằng kể từ cuộc đảo chính ở Ukraina, tất cả các hành động của Warsaw trên trường quốc tế đã tuân thủ cuộc chiến chống lại Nga. Dấu hiệu của chủ nghĩa yêu nước Ba Lan là chủ nghĩa bài Nga và thân Ukraina. Đồng thời, Warsaw kêu gọi tham gia cái gọi là "cạnh tranh" với Nga trong khuôn khổ NATO, thay vì tạo ra tiềm năng quân sự và phòng thủ hiện đại của riêng mình.
Những cử chỉ thù địch của Ba Lan
Bà Razny nêu ra những cử chỉ thù địch chống lại Matxcơva từ Ba Lan, đó là các biện pháp trừng phạt chống Nga, chặn đường ống dẫn khí “Dòng chảy Bắc-2” và phá hủy các tượng đài kỷ niệm những người lính Hồng quân, trái với thỏa thuận năm 1994 về bảo vệ những địa điểm là ký ức về quá khứ.