Bài tập về nhà của con gái cứu ông bố đông con thoát chết

© Fotolia / ShefkateПросмотр книги
Просмотр книги - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cư dân thành phố Ipswich thuộc hạt Suffolk của Anh khi giúp con gái làm bài tập môn sinh học đã phát hiện bản thân mình mắc một căn bệnh chết người, báo Daily Mail đưa tin.

Vào tháng 3 năm ngoái ông Jonathan Jenkyn 43 tuổi, người có 5 con, giúp cô con gái Alice làm bài tập môn sinh học.

“Chiều hôm đó hai bố con học về hệ bạch huyết. Tôi giúp cháu chuẩn bị bài cho giờ học ở trường”, người đàn ông kể lại.

Ông bố đông con quyết định dùng cơ thể mình để chỉ cho con biết vị trí các hạch bạch huyết và bỗng thấy có một hạch trong số đó sưng to.

Cô gái làm móng tay - Sputnik Việt Nam
Một phụ nữ đã thoát khỏi căn bệnh chết người nhờ đi sửa móng tay đón năm mới

Jenkyn lập tức đi khám, nhờ đó phát hiện mình mắc bệnh ung thư khoang miệng.

“Việc giúp con làm bài tập đã cứu tôi thoát chết. Tôi rất mừng vì đã kịp thời phát hiện được khối u”, anh nói.

Mùa hè đó anh được điều trị bằng hóa trị và sóng cao tần, và tới đầu tháng 1 năm nay đã hoàn toàn khỏi bệnh.

“Sau tất cả những gì trải qua tôi có thể đưa ra lời khuyên duy nhất: đó là hãy luôn luôn giúp con cái mình làm bài tập ở nhà”, anh Jenkin kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала