Nhà phân tích chính trị về việc Chính phủ Nga từ chức: có nhu cầu về những gương mặt mới

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev và nội các LB Nga
Dmitry Medvedev và nội các LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố, toàn bộ chính phủ hiện nay xin từ chức. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà phân tích chính trị Yuri Svetov nhận xét về sự kiện này.

Thủ tướng Dmitry Medvedev tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, toàn bộ chính phủ do ông lãnh đạo đang từ chức.

Ông lưu ý rằng, trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, nguyên thủ quốc gia đã đề xuất các sửa đổi hiến pháp làm thay đổi đáng kể cân bằng quyền lực, giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

Tổng Giám đốc Hãng truyền thông quốc tế «Rossiya Segodnya» (Sputnik) Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam
Chính phủ mới cần phải dũng cảm, theo ông Kiselev

“Trước tình hình mới, nội các cần phải tạo cơ hội cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết để thực thi các thay đổi trên. Vì vậy, tôi cho rằng, điều đúng đắn cần phải làm hiện nay là chính phủ Nga nên giải tán, theo điều 117 của Hiến pháp”,-  Sputnik trích dẫn câu nói của ông Medvedev.

Tổng thống Putin sau đó đã gửi lời cảm ơn về sự đóng góp của chính phủ, mặc dù, theo lời ông, “không phải mọi thứ đều ổn”. Ông Putin đề nghị Thủ tướng cũng như toàn thể nội các tiếp tục công việc cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Ngoài ra, Tổng thống thông báo ý định giới thiệu chức vụ phó chủ tịch Hội đồng An ninh và đề nghị Thủ tướng chính phủ Dmitry Medvedev đảm nhận chức vụ này. Theo ông Putin, ở cương vị này ông Medvedev sẽ phụ trách các vấn đề quốc phòng và an ninh.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà phân tích chính trị, nhà báo Yuri Svetov nhận xét rằng, trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống lưu ý đến nhu cầu trong xã hội về những thay đổi.

"Rõ ràng, trong xã hội có nhu cầu về những gương mặt mới. Không phải vì những gương mặt cũ là xấu, mà vì cần phải có một cái gì đó mới, phải có những người với phẩm chất khác. Chúng ta thấy rằng, trên khắp thế giới, trong số những người nắm quyền lực đang xuất hiện những người trẻ tuổi”, - nhà phân tích chính trị Yuri Svetov lưu ý.

Ông cho rằng, Dmitry Medvedev là một ứng viên sáng giá cho vị trí phó chủ tịch Hội đồng An ninh

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev  - Sputnik Việt Nam
Thư ký Hội đồng An ninh nói về những vụ khủng bố được ngăn chặn ở các thành phố của Nga

“Tôi có thể nói rằng, dù thế nào đi nữa, ông Medvedev đã thu lượm những kinh nghiệm độc đáo trong thời gian làm việc trong chính phủ. Trong bức thông điệp gửi Quốc hội, Tổng thống nhắc nhở rằng, chúng tôi đang đối mặt với những thách thức ngày càng gay gắt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh này ông Medvedev có thể giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề quốc phòng”, - ông Yuri Svetov nói.

Trước đó, trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, nhà lãnh đạo Nga đã đề xuất chỉ đạo Duma Quốc gia không chỉ phối hợp đưa ra ý kiến mà còn phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала