Chuyên gia quân sự: vũ khí Nga thu hút được sự quan tâm lớn

© Sputnik / Igor Russakdàn tên lửa “Grad"
dàn tên lửa “Grad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ không áp đặt bất cứ điều gì lên bất cứ ai trong lĩnh vực vũ khí, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong Thông điệp năm 2020 gửi Quốc hội Liên bang. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Boris Rozhin lưu ý rằng, vị trí hàng đầu của Nga trong lĩnh vực này được công nhận trên thế giới.
“Nga sẽ không áp đặt bất cứ điều gì cho bất kỳ ai”, - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Nguyên thủ nhà nước Nga nhận định rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga vượt trước các nước khác trên thế giới trong việc tạo ra vũ khí hạt nhân mới.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Nga tôn trọng mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ trong lĩnh vực vũ khí tên lửa hạt nhân

"Các bước của chúng ta về tăng cường an ninh quốc gia đã được thực hiện một cách kịp thời và đầy đủ. Lần đầu tiên, tôi muốn nhấn mạnh điều này, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của vũ khí tên lửa hạt nhân, kể cả thời Liên Xô và thời hiện đại, chúng ta không đuổi theo ai, mà ngược lại - các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới vẫn chưa tạo ra vũ khí mà Nga đã sở hữu", - nguyên thủ Nga nói.

Theo vị Tổng thống, khả năng phòng thủ của Nga đã được đảm bảo cho mấy thập kỷ tới, song không được để Nga ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

"Chúng ta cần phải tiến lên phía trước, quan sát và phân tích cẩn thận những gì đang xảy ra trong lĩnh vực này trên thế giới, để phát triển các tổ hợp và hệ thống thế hệ mới", - ông Putin nói.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Boris Rozhin từ Trung tâm Báo chí chính trị quân sự lưu ý rằng, vị trí hàng đầu của Nga trong lĩnh vực vũ khí được công nhận trên thế giới.

"Sự quan tâm đến vũ khí Nga đã tăng lên sau khi Nga tham gia các hành động quân sự ở Syria. Ví dụ, ở đây nói về các hệ thống phòng không. Chúng tôi thấy rằng, ngay cả những quốc gia trước đây không thuộc phạm vi lợi ích của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga mà là các khách hàng cũ của Mỹ cũng thể hiện sự quan tâm đến vũ khí Nga. Nga đang  giữ vị trí thứ hai trong top các quốc gia cung cấp vũ khí, doanh số bán vũ khí của Nga ở mức “ổn định”. Trong khi đó doanh số bán vũ khí của Nga lớn hơn đáng kể so với Trung Quốc, Anh và các nước khác. Điều này cho thấy rằng, Nga đang giữ vị thế khá mạnh trên thị trường vũ khí toàn cầu”, - ông Vladimir Rozhin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала