Lầu Năm Góc ký hợp đồng chế tạo vũ khí siêu âm

© Ảnh : Public DomainLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cục quản lý các dự án nghiên cứu triển vọng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa ký với công ty Mỹ Lockheed Martin hợp đồng thực hiện giai đoạn ba dự án chế tạo vũ khí tên lửa tấn công siêu âm OpFires có trị giá 31,9 triệu USD, theo tin từ thông cáo báo chí được đăng trên website của công ty.
Avangard - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đề nghị Hoa Kỳ mua vũ khí siêu âm của Nga
“Cục quản lý các dự án nghiên cứu triển vọng đã ký kết với công ty Lockheed Martin… hợp đồng trị giá 31,9 triệu USD về chương trình tích hợp các hệ thống thuộc giai đoạn ba của dự án chế tạo hệ thống vũ khí (OpFires). Dự án OpFires đề ra việc chế tạo một hệ thống vũ khí mặt đất mang tính đổi mới công nghệ, cho phép hệ thống tên lửa gia tốc trượt siêu âm có thể khắc phục hệ thống phòng thủ chống tên lửa của đối phương và nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn”, - thông báo nêu rõ.
"Tên lửa OpFires có ý nghĩa quyết định trong việc cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ các giải pháp phản ứng nhanh có khả năng cơ động cao để áp chế các mối đe dọa của kẻ thù, tạo ra khả năng hành động từ những vị trí không thể dự đoán được trên mặt đất”, - thông báo dẫn lời của ông Hady Mourad, Giám đốc về các chương trình tên lửa chiến thuật và tấn công tiên tiến của hãng Lockheed Martin Rockets and Fire Control.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала