National Interest giải thích lợi thế của súng ngắn Nga so với súng phương Tây

© Sputnik / Alexey Sukhorukov / Chuyển đến kho ảnhSúng ngắn Yarygin
Súng ngắn Yarygin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tạp chí National Interest của Mỹ gọi tính tin cậy và dễ sử dụng là những ưu điểm chính của súng ngắn Nga. Để làm ví dụ, tạp chí đã xem xét các súng ngắn Yarygin, Makarov và Tokarev.

Đơn giản và đáng tin cậy

Như đã lưu ý trong bài báo, giống như hầu hết các loại vũ khí nhỏ của Liên Xô, súng TT cực kỳ dễ sử dụng và đáng tin cậy, nhưng do tính năng thiết kế - thiếu cầu chì riêng – nên có khả năng bị bắn tùy ý. Súng được xuất khẩu sang Hungary, Ba Lan, Nam Tư, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. 

Nhà thiết kế Ivan Kozlov - Sputnik Việt Nam
Súng ngắn "Udav": thay thế cho cựu binh "Makarov"

Súng ngắn huyền thoại

Tạp chí nhấn mạnh, súng ngắn Makarov được tạo ra trên cơ sở Walter PP của Đức, đó là lý do tại sao trông nó giống súng lục Walter Bond của James Bond nổi tiếng. Loại súng này có lợi thế so với TT, gọn nhẹ, do nòng súng ngắn hơn.

Tạp chí cho rằng súng lục hiện đại nhất của Nga là súng Yarygin, vì đã bảo tồn được những lợi thế của các súng tiền nhiệm và khắc phục các thiếu sót của chúng.

Lợi thế quan trọng

Bài báo chỉ ra rằng súng ngắn của Nga có thể thua kém súng Mỹ về sự tiện lợi, nhưng chúng có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt vì độ bền cao, do được tạo ra để sử dụng trong thời chiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала