Nga và Syria lên án việc đưa quân đội Mỹ sang Trung Đông

© Ảnh : Capt. Jason WelchQuân đội Mỹ tại Syria
Quân đội Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thay vì tuyên bố rút một số đơn vị khỏi Trung Đông, Lầu Năm Góc tiếp tục tăng cường các nhóm quân ở đó, căn cứ tuyên bố chung của trụ sở điều phối liên ngành Nga và Syria.

Gia tăng căng thẳng tình hình ở Trung Đông

"Thay vì tuyên bố rút các đơn vị Mỹ, là bước đi chắc chắn sẽ góp phần giảm căng thẳng trong khu vực, Hoa Kỳ tiếp tục leo thang tình hình bằng cách tăng lực lượng quân sự ở Trung Đông", -  trích tài liệu.

Căng thẳng tình hình trong khu vực sau khi Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani tạo ra thêm một trở ngại cho việc hồi hương của những người tị nạn Syria. 

Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nhật Bản: Tổng thống Trump sẽ không rút quân khỏi Iraq

Chính quyền Nga và Syria yêu cầu Hoa Kỳ "ngừng gây ảnh hưởng mất ổn định đối với tình hình ở khu vực Trung Đông", tuân thủ nghiêm ngặt chủ quyền của các quốc gia và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về sử dụng vũ lực.

Mỹ sẽ không rời khỏi Iraq

Để đối phó với vụ ám sát Soleimani, quân đội Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq, gây ra một vòng xoáy căng thẳng mới, còn quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết không có tính pháp lý, với nội dung yêu cầu rút quân đội Mỹ khỏi nước này.

Sau đó đã phát tán một lá thư do chỉ huy của lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq viết, trong đó nêu rõ về việc chuẩn bị rút quân, nhưng Lầu Năm Góc nói rằng bức thư chỉ là “một bản nháp”. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cuối cùng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch rời khỏi Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала