Bộ Ngoại giao Nga cho biết khi nào thì sẽ là quá muộn để cứu vãn thỏa thuận với Iran

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA (Sputnik) - Nếu cơ chế giải quyết tranh chấp cho thỏa thuận hạt nhân với Iran được đưa ra thì cơ hội cứu Kế hoạch hành động toàn diện chung cho chương trình hạt nhân Iran sẽ biến mất, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Hôm thứ Ba, Đức, Pháp và Vương quốc Anh tuyên bố khởi động cơ chế giải quyết tranh chấp đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran do Tehran từ chối thực hiện một phần nghĩa vụ của mình theo tài liệu, căn cứ nội dung bản tuyên bố chung của bộ trưởng ngoại giao ba nước.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Donald Trump không còn muốn ký kết thỏa thuận với Iran
"Về phần mình, Nga đang thực hiện các nỗ lực để không tiến xa hơn theo logic leo thang. Nếu cơ chế giải quyết tranh chấp được đưa ra, điều này sẽ không đưa tới giải pháp cho vấn đề, mà còn làm trầm trọng hơn, chia rẽ hơn những người tham gia JCPOA. Khi đó cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân sẽ biến mất hoàn toàn", - ông Ryabkov nói.
"Hiện nay chúng ta đang cân bằng trên một ranh giới nhất định và nếu cơ chế này được đưa ra thì chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế mới, khi buộc phải đặt dấu chấm hết cho cái gọi là JCPOA", - nguồn tin cho biết.

Tuyên bố của Johnson về thỏa thuận với Iran

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc khởi động cơ chế giải quyết tranh chấp về JCPOA

Hôm thứ Ba, ông Johnson đã cho phép thay thế Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran bằng một thỏa thuận mới theo các điều khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi đó là "thỏa thuận Trump".

Thỏa thuận của Trump

"Chúng tôi coi đây là loại tín hiệu tạo thêm các vấn đề bổ sung cho việc giải cứu thỏa thuận hạt nhân dưới dạng mà nó được ký kết vào năm 2015. Thực tế là những bình luận như vậy đã gần như đồng bộ với các hành động của “Bộ ba châu Âu” khi tuyên bố về việc các nước này quan tâm đến việc đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần 36 của JCPOA. Điều này chỉ cho chúng tôi có thêm lý do để nghi ngờ các đồng nghiệp người Anh của mình rằng họ đang chơi một trò chơi kép và trên thực tế, họ đang làm việc theo chương trình nghị sự của người khác, cụ thể là chương trình nghị sự của Washington", - ông Ryabkov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала