“Công cụ không hiệu quả” - đồng minh Merkel kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng bang Sachsen Michael Kretschmer và tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg 2019
Thủ tướng bang Sachsen Michael Kretschmer và tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg 2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đức cần hợp tác chặt chẽ hơn với Liên bang Nga, Thủ tướng bang Sachsen, ông Michael Kretschmer tuyên bố khi trả lời phỏng vấn tờ báo Đức Hannoversche Allgemeine.

Những động thái tốt

“Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với Nga. Tôi có ấn tượng rằng bây giờ chúng ta đang tiến hành một cuộc đối thoại tích cực hơn năm ngoái. Và tôi rất vui vì điều này” - Thủ tướng bang Sachsen nói.

Michael Kretschmer đã gọi sự tham gia của người đứng đầu Điện Kremlin, ông Vladimir Putin, trong hội nghị quốc tế về giải quyết xung đột ở Libya, sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần này tại Berlin, là "động thái tốt". 

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Putin: Ai đó luôn muốn điều khiển Nga từ bên ngoài

Công cụ không hiệu quả

“Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nữa, nếu các lệnh trừng phạt chống Nga được dỡ bỏ” - ông Michael Kretschmer nói.

Theo Kretschmer, nếu “công cụ này không hoạt động hiệu quả”, thì sớm hay muộn vẫn phải thừa nhận rằng đó là quyết định sai lầm.

Trong trường hợp này, cần phải từ bỏ và hành động khác đi trong tương lai, người đứng đầu chính quyền Sachsen kêu gọi.

Xử phạt không giúp được gì

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva không đóng góp gì vào tiến trình hòa bình ở đông Ukraina, đồng minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo khẳng định.

“Trừng phạt gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Đông Đức và làm tăng sự xa lánh của Nga đối với Đức và châu Âu. Điều này là không tốt” Thủ tướng bang Sachsen tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала