Hai ông Mishustin và Medvedev gặp gỡ các thành viên chính phủ

© Sputnik / Екатерина Штукина / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev và Mikhail Mishustin.
Dmitry Medvedev và Mikhail Mishustin. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tân Thủ tướng của Liên bang Nga, ông Mikhail Mishustin, và người tiền nhiệm của ông, ông Dmitry Medvedev, đã tổ chức cuộc họp riêng vào thứ Sáu, và sau đó có cuộc gặp với các thành viên của chính phủ Nga.

Ông Mishustin có mặt vào buổi sáng tại Tòa nhà Chính phủ trên đường Krasnopresnenskaya.

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Ông Putin bổ nhiệm ông Medvedev giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng An ninh

Ông và ông Medvedev đã nói chuyện trực tiếp trong hơn một giờ trong Văn phòng thủ tướng. Sau đó, cả hai cùng nhau gặp gỡ các thành viên nội các, những người đã từ chức, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Toàn bộ thành viên chính phủ đã được mời đến cuộc họp này.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cảm ơn ông Medvedev vì công việc chung.

“Tôi cũng là một phần của chính phủ đã tập hợp ngày hôm nay, tôi biết rõ tất cả các đồng nghiệp của mình. Tôi muốn nói rằng, hôm nay, theo sắc lệnh của tổng thống, mọi người vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi mong rằng các bạn không lùi bước trước điều này", - ông Mishustin nói với các thành viên của chính phủ.
"Trong tương lai gần, sau khi tham khảo ý kiến ​​phù hợp và công bố thành phần nội các mới, chúng ta sẽ gặp nhau", - Thủ tướng nói thêm.
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mishustin làm Thủ tướng

Thông điệp của Tổng thống

Ngoài ra, ông Mishustin lưu ý tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định trong thông điệp của tổng thống.

"Điều quan trọng nhất cho ngày hôm nay là tập trung vào việc thực hiện các điều khoản trong thông điệp của Tổng thống gửi Hội đồng Liên bang, mà tất cả chúng ta đều đang giải quyết", - ông Mishustin nói, một lần nữa cảm ơn các đồng nghiệp từ chính phủ cũ vì công việc của họ.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev chúc Thủ tướng mới và Chính phủ thành công: công việc này đòi hỏi hiệu quả tối đa và chịu áp lực trước những chỉ trích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала