Ông Pompeo dự định cố gắng duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở Libya

© AP Photo / Cliff OwenNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong hội nghị về Libya họp ngày 19 tháng 1 tại Berlin sẽ cố gắng duy trì thỏa thuận ngừng bắn và rút “toàn bộ quân đội nước ngoài” ra khỏi nước này, một đại diện cấp cao của BNG Hoa Kỳ cho biết.
“Ngoại trưởng Pompeo sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước và kiên trì đạt được ba mục tiêu: thứ nhất là tiếp tục duy trì chế độ ngừng bắn, thứ hai là rút toàn bộ các lực lượng nước ngoài, và thứ ba là đưa nước này trở lại tiến trình hòa bình, do chính người Libya dẫn dắt với sự hậu thuẫn của LHQ”, ông nói.
Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya Khalifa Haftar - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn từ Mỹ gặp Tư lệnh quân đội Libya Haftar

Vị quan chức nhận định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên xung đột nội chiến ở Libya để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài.

“Liên quan đến các nhân tố bên ngoài, chúng tôi ủng hộ việc không có sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài hoặc sự can thiệp từ bên ngoài. Chúng tôi không muốn để cuộc xung đột này lan rộng ra ngoài phạm vi mà hiện nay nó đang lâm vào. Tình hình hiện tại khiến cho sự can thiệp của nước ngoài sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này ", đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét.

Hôm thứ ba Đức chính thức tuyên bố tổ chức hội nghị ở Berlin vào ngày 19 tháng 1 để ổn định tình hình Libya, đại diện Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, EU, Liên Hợp Quốc và các nước khác được mời tham dự. Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (GNA) Fayez Sarraj và Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar cho biết sẽ tham dự hội nghị Berlin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала