U23 Việt Nam kém cỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước là đúng

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNHLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo bị hàng loạt tờ báo châu Á chỉ trích về phong độ thi đấu kém cỏi, xứng đáng xách va li về nước. Chính Á quân U23 châu Á 2018 bị loại ngay từ vòng bảng khi thua ngược U23 Triều Tiên

Báo châu Á chỉ ra sai lầm khiến U23 Việt Nam thất bại, HLV Park Hang-seo nói gì trước thất bại cay đắng của Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và các học trò?

Live Sports Asia: Á quân U23 Việt Nam về nước là xứng đáng

Báo châu Á Live Sports Asia có bài bình luận khá sâu cay trước thất bại của tuyển U23 Việt Nam trước đội bóng vốn bị đánh giá yếu hơn và không còn gì để mất là U23 Triều Tiên trong trận đấu tối qua tại Thái Lan, vòng loại bảng D giải vô địch U23 châu Á.

Tác giả Ryu Oi cho rằng với màn trình diễn trong ba trận vừa qua của thầy trò HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam phải “xách va li về nước là quá xứng đáng”, họ thi đấu kém cỏi, mắc hàng loạt sai lầm và phải trả giá bằng những thất bại.

Pha đánh đầu của cầu thủ U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiền 1:2

Bài bình luận của Live Sports Asia đăng sau khi trận đấu kết thúc với lối chỉ trích gay gắt hướng về đoàn quân áo đỏ của HLV Park Hang-seo, người vốn hiếm khi phải nếm trải thất bại cay đắng như thế này kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam.

“U23 Việt Nam cần chiến thắng tuyệt đối trước đội bóng U23 Triều Tiên với cách biệt ít nhất hai bàn để có hy vọng mong manh giành vé đi tiếp, nhưng cuối cùng họ lại thất bại. Các cầu thủ Việt Nam xứng đáng phải về nước, không thể trách ai cả. Họ quá kém cỏi”, tác giả Ryu Oi chê thầy trò ông Park một cách cay nghiệt.

Thảm bại bất ngờ trước Triều Tiên rồi chính thức bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 ngay từ vòng bảng khiến U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo trở thành tâm điểm chỉ trích, đề tài bàn luận của báo chí khắp châu Á với tư cách đương kim Á quân.

Trang Fox Sports cũng không ngoại lệ. Tờ báo hàng đầu của bóng đá châu Á châm biếm sâu cay U23 Việt Nam.

 “U23 Việt Nam- Á quân năm 2018 vừa phải chịu cảnh bị loại ngay từ vòng bảng bởi phong độ đáng thất vọng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đoàn quân HLV Park Hang-seo rời giải đấu sau khi đứng cuối bảng D (kém cả U23 Triều Tiên) với thất bại 1-2 trước thầy trò HLV Ri Yu-il ở lượt đấu cuối”, tác giả Gabriel Tan của Fox Sports đánh giá.

The AFC, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á thì chỉ ra nguyên do khiến Việt Nam phải chịu thất bại đáng tiếc. Theo AFC, sai lầm của Bùi Tiến Dũng khiến các cầu thủ áo đỏ phải nhận bàn thua cay đắng, điều này khiến U23 Việt Nam bị rối loạn tinh thần và khó tuân thủ chiến thuật thi đấu.

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNHLV Park Hang-seo ôm đầu sau pha bắt lỗi bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
U23 Việt Nam kém cỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước là đúng - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo ôm đầu sau pha bắt lỗi bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
 “U23 Việt Nam mở đầu trận đấu thuận lợi bằng pha ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh. Đáng tiếc sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phá đi mọi nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ chỉ 11 phút sau đó. Bàn thua này ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Họ thi đấu xuống dốc và phải nhận trận thua ngược 1-2. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo rời giải đấu sau khi vòng bảng chỉ vừa kết thúc”, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á bình luận.

Thẳng thắn mà nói, theo ý kiến nhiều bình luận viên và chuyên gia bóng đá, U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2020 kém hơn rất nhiều so với chính mình hai năm về trước, không chỉ ở tài năng của các cầu thủ trong đội hình, mà còn là kinh nghiệm, tinh thần thi đấu ở bóng đá đỉnh cao.

Chính những cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu... từng thất bại thảm hại ở SEA Games 29, nhưng họ có được nền tảng vững chắc, với những giải đấu U19 thành công, mà đây cũng chính là lứa cầu thủ xuất sắc vượt qua vòng loại châu Á để vươn đến đến World Cup U20 trên đất Hàn Quốc.

Báo Thái Lan nói gì về thất bại của U23 Việt Nam?

Có thể khẳng định, vốn luôn là “kỳ phùng địch thủ” ở khu vực nên mỗi lần Việt Nam “sẩy chân” là báo chí và cổ động viên (CĐV) Thái Lan lại có dịp ăn mừng, có khi còn hả hê hơn là khi đội nhà Voi chiến giành chiến thắng. Đó là một thực tế.

Với thất bại của đoàn quân áo đỏ tại vòng chung kết U23 châu Á lần này ngay trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam lại nhận hàng loạt chỉ trích, châm biếm từ truyền thông và CĐV nước chủ nhà.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc bình luận sốc về U23 Việt Nam

Siam Sports cho rằng U23 Việt Nam đã có một trận đấu thất vọng, bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và chính thức trở thành cựu á quân châu Á ngay sau vòng bảng U23 châu Á.

“Hết rồi, câu chuyện cổ tích ngọt ngào! U23 Việt Nam phải nhận thất bại trước U23 Triều Tiên. Việt Nam đã thể hiện một phong độ kém cỏi sau khi bị Triều Tiên đánh bại với tỷ số 2:1. Đương kim Á quân chia tay giải đấu với thành tích để lọt lưới 2 bàn và chỉ ghi có duy nhất một pha lập công của tiền đạo Tiến Linh”, Siam bình luận.

Tờ báo uy tín về thể thao của Thái Lan cũng bình luận sai lầm dẫn đến bàn thua của thủ môn Bùi Tiến Dũng, pha phạm lỗi trong vòng cấm của Bảo Toàn giúp Triều Tiên ấn định chiến thắng 2:1 trên chấm phạt đền 11m và chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của hậu vệ chơi hay nhất U23 Việt Nam Trần Đình Trọng.

“U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ đáng thất vọng khi bị Triều Tiên đánh bại với tỷ số 2:1. Thất bại này khiến Việt Nam ngậm ngùi nhìn UAE và Jordan dắt tay nhau đi tiếp. Ở trận đấu này, Việt Nam đã vùng lên như một cơn bão trong hiệp 2 nhưng Việt Nam lại không thể tạo nhiều cơ hội thực sự rõ rệt trong khi đó, Triều Tiên cũng có một số pha phản công nguy hiểm. Tình hình trở nên cực kỳ tồi tệ khi Việt Nam bị một thẻ đỏ của Đình Trọng ở thời điểm bù giờ và chỉ còn 10 người trên sân. Ngay sau đó, Á quân Việt Nam đã chính thức phải chia tay giải đấu”, Siam viết.

MThai Sport thì sâu cay hơn, tác giả bài viết cho rằng, HLV Park Hang Seo đã “hết phép” ở U23 châu Á 2020. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không mang đột phá gì trong lối chơi của U23 Việt Nam.

“HLV Park Hang Seo đã không thể mang đến điều kỳ diệu nào như đã từng làm ở Thường Châu 2018, U23 Việt Nam phải dừng bước từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Được xem là ứng viên chức vô địch, và vừa giành HCV SEA Games 30, nhưng U23 Việt Nam lại có giải đấu vô cùng đáng thất vọng”.
Thairath nhận xét: “U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng bởi U23 Triều Tiên. Trong một trận đấu buộc phải thắng, U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước ngay từ phút 16. Nhưng cú đấm sai lầm của Bùi Tiến Dũng khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa 1:1. Cuối trận, họ còn bị U23 Triều Tiên lội ngược dòng thắng lại 2:1. Kết quả này khiến U23 Việt Nam bị loại với vị trí cuối bảng đấu”.

Không ai vui hơn các CĐV Thái Lan. Những bình luận như: “Thật sướng, thật đã khi Việt Nam bị loại”, “Thật hạnh phúc khi chứng kiến U23 Việt Nam thất bại”, “Ông Park đã hết bài”, “U23 Việt Nam lứa này quá kém cỏi” là những lời nhận xét phổ biến mà cổ động viên nước chủ nhà hướng đến các cầu thủ áo đỏ.

Báo Trung Quốc bình luận thất bại của U23 Việt Nam

Số 9 đội UAE cầm bóng kéo léo và tạo ra đột biết trên hàng công. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam hòa U23 UAE trên đất Thái Lan
Truyền thông Trung Quốc, cũng như báo chí Thái Lan, ngay lập tức có bài viết bình luận về thất bại của U23 Việt Nam trước Triều Tiên và toàn bộ VCK U23 châu Á sau trận đấu tối 16.1.

Trang QQ của Trung Quốc đánh giá việc U23 Việt Nam để thua ngược và khép lại trận đấu bằng tấm thẻ đỏ của Đình Trọng là một kịch bản rất đáng thất vọng và xấu hổ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua ngược Triều Tiên với tỷ số 1:2, qua đó nối chân Qatar, trở thành hạt giống tiếp theo bị loại khỏi giải châu Á ngay từ vòng bảng. Trước giải đấu này, Việt Nam được kỳ vọng rất cao bởi họ đã liên tục giành những thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục và khu vực. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ ở giải năm nay là rất đáng chê trách”, QQ nhận xét.

Tờ báo Trung Quốc cũng đưa ra nhận định về pha xử lý sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng dẫn đến những xáo trộn trong đội hình, tinh thần thi đấu, để cuối cùng Việt Nam phải cay đắng chia tay giải đấu.

 “Bàn thua của Việt Nam bất ngờ đến từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đối với U23 Việt Nam, bàn thua này thật nực cười và vô cùng tệ hại bởi nó làm cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo bị hẹp đi nhiều”.
© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNPhút 27, Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa cho U23 Triều Tiên.
U23 Việt Nam kém cỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước là đúng - Sputnik Việt Nam
Phút 27, Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa cho U23 Triều Tiên.

Nói về tấm thẻ đỏ mà Đình Trọng phải nhận, trang QQ cho rằng nó chỉ là “giọt nước tràn ly” thể hiện sự bất lực, bế tắc hoàn toàn của U23 Việt Nam. Như vậy, trung vệ thép của tuyển Việt Nam sẽ bị treo giò trong trận sắp tới gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

“Thời điểm cuối trận, hậu vệ Việt Nam đã phạm lỗi trong vòng cấm, Việt Nam chịu phạt đền và Triều Tiên có bàn thắng ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng đó chưa phải là kết thúc với Việt Nam. Vào phút 95, trung vệ Trần Đình Trọng còn bị đuổi khỏi sân vì tấm thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Đó là một bi kịch tồi tệ cho Việt Nam trước khi chia tay giải châu Á”, QQ viết.

Tờ Sina thì tỏ ra khá đồng cảm với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tờ báo Trung Quốc cho rằng, U23 Việt Nam đã không đạt được thành tích như sự kỳ vọng trước giải vì lối chơi gây thất vọng.

“Việt Nam chắc chắn là nền bóng đá có sự tiến bộ vượt bậc nhất tại châu Á trong những năm gần đây. Đoàn quân HLV Park Hang-seo tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội hạt giống và đương kim á quân. Tuy nhiên, ‘những ngôi sao vàng’ lại không thể hiện được gì xuất chúng và phải sớm bị loại sau thất bại trước U23 Triều Tiên”, Sina bình luận.

Tờ báo Trung Quốc khá “nhẹ giọng” khi đánh giá thất bại của Việt Nam không cay đắng bằng U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc hay U23 Qatar.

“Nhìn vào 8 đội bóng bị loại tại vòng bảng U23 châu Á, U23 Trung Quốc chắc chắn gây thất vọng nhất. Họ trở thành đội bóng duy nhất toàn thua cả 3 trận và không ghi nổi bàn thắng nào. Qua 3 lần tham dự, Trung Quốc cũng chưa khi nào vượt qua nổi vòng bảng”, Sina cho biết.
HLV Park Hang-seo nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam

U23 châu Á lần này chắc chắn là giải đấu đáng quên với người hâm mộ Việt Nam, cũng như các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, với HLV Park Hang-seo, ông còn đau đớn và áp lực hơn nhiều. Đây là thất bại cay đắng, là vết thương sâu sắc với một HLV giàu lòng tự trọng.

U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ba cầu thủ U23 Việt Nam đi bệnh viện kiểm tra chấn thương

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Triền Tiên tối 16.1, HLV Park Hang-seo xin nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi Việt Nam bị loại tại vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

“Chúng tôi đã trải qua ba trận vòng bảng, với kết quả hai hoà và một thua. Hai năm trước, chúng tôi là á quân nên kết quả năm nay rõ ràng là không tốt. Kết quả này làm người hâm mộ thất vọng. Tránh nhiệm lớn nhất thuộc về HLV trưởng. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn phải cải thiện nhiều”, thuyền trưởng Park khẳng định.

Khi được hỏi về những điểm tích cực của Việt Nam tại giải lần này, nhà cầm quân Hàn Quốc không thể nói lên bất cứ điều gì vì kết quả của các cầu thủ áo đỏ là quá tệ hại. Họ bị loại sớm và chỉ ghi được duy nhất một bàn. Thứ duy nhất khiến HLV Park có thể ghi nhận chính là việc một số cầu thủ mới đã cố gắng chiến đấu.

Nói về sai lầm của Bùi Tiến Dũng, HLV Park không hề chỉ trích mà vẫn rất bảo vệ học trò của mình.

“Tôi không vui với kết quả này, không vui với sai lầm của Tiến Dũng. Nhưng tôi biết Tiến Dũng còn dằn vặt hơn. Cậu ấy phải vượt qua giây phút này và cố gắng để tốt hơn, trưởng thành hơn”, HLV trưởng tuyển Việt Nam bày tỏ.

Vốn là nhà cầm quân thành công trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nên thất bại lần này khiến ông Park không khỏi thất vọng. Ông chia sẻ về trách nhiệm cũng như hướng đi sắp tới có thể làm để cải thiện đội bóng.

“HLV là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau giải này, tôi sẽ phải xem lại toàn bộ các trận đấu, để xây dựng hệ thống tốt hơn và phát triển đội tốt hơn”, HLV Park Hang-seo kết thúc buổi họp báo.

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng của U23 châu Á 2020, AFC đã đưa ra bảng xếp hạng cho các đội bóng bị loại. Theo đó, các đội bóng chia tay giải ngay từ vòng đấu bảng sẽ được xếp hạng từ 9 đến 16, dựa theo số điểm cũng như hiệu số mà họ đạt được qua 3 trận đấu.

U23 Việt Nam rời giải với vị trí bét bảng D, được hai điểm và hiệu số bàn thắng bại là -1 xếp hạng 13 chung cuộc. Với thành tích này, U23 Việt Nam xếp trên 3 đội ở U23 châu Á 2020 là Bahrain, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала