Chuyên gia: Ông Trump ra lệnh ám sát Tướng Soleimani để kiếm phiếu bầu

© AP Photo / Andrew HarnikDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã ra lệnh tiêu diệt Tướng Iran Qasem Soleimani để củng cố vị trí của mình trước cuộc bầu cử tổng thống, ông Mark Fino, người đứng đầu Phòng phổ biến vũ khí của Trung tâm Chính sách An ninh Geneva, nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Tập hợp cả chính sách đối nội và đối ngoại

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani - Sputnik Việt Nam
Iran đã chuẩn bị 13 kịch bản để Mỹ trả thù sau vụ ám sát Tướng Soleimani
“Vâng, tất nhiên, các vấn đề nội bộ đóng vai trò quan trọng trong tình huống như vậy. Đặc biệt là khi nói đến Hoa Kỳ và một vị Tổng thống như ông Trump. Rõ ràng rất khó tách riêng tình hình nội bộ trong nước, đặc biệt là sau những gì xảy ra sau chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn và cáo buộc công khai không chỉ đối với Iran, mà còn về các nhà dân chủ và cựu Tổng thống Barack Obama. Đây rõ ràng là một tập hợp các chính sách đối nội và đối ngoại”, - ông nói.

Theo ông, vụ ám sát Soleimani đã liên tục được thảo luận tại Hoa Kỳ, nhưng dưới thời chính quyền Obama, lựa chọn này đã bị từ chối, cũng như nhiều lần dưới thời ông Trump. Điều này có do những hậu quả kéo theo sau đó có thể xảy ra.

"Và đến khi ông Trump được trao cơ hội để đáp trả cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, lựa chọn đó cuối cùng đã không bị loại trừ. Mặc dù quân đội không nghĩ rằng ông Trump lại chọn một giải pháp triệt để như vậy. Nhưng ông ta đã lựa chọn, tất nhiên, trước tiên, vì ý tưởng rằng điều này sẽ giúp ông trông giống như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Và thứ hai, vì chính ông cũng không muốn xét đến các hậu quả tiềm ẩn. Vì vậy, tôi không thấy có bất kỳ hành vi hợp lý nào ở đây", - ông Fino nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала