Elon Musk gọi tên lửa siêu nặng SLS do NASA tạo ra là một thảm kịch

© AP Photo / Jae C. Hong, FileElon Musk
Elon Musk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người sáng lập SpaceX, Elon Musk, gọi phát triển tên lửa mang tàu sân bay SLS siêu nặng của NASA là một thảm kịch do thiếu các yếu tố có thể tái sử dụng trong đó.

Thảm kịch tuyệt đối

"Vấn đề cơ bản với SLS là nó không thể tái sử dụng. Điều này có nghĩa là một tên lửa có giá một tỷ đô bị phá hủy sau mỗi lần phóng. Đúng là một thảm kịch tuyệt đối", - ông viết trên Twitter.
Elon Musk  - Sputnik Việt Nam
Elon Musk sẽ gửi cây gai dầu cho các phi hành gia ISS trong năm mới

Khác với SLS, tên lửa Falcon Heavy siêu nặng của SpaceX có các khối có thể tái sử dụng (hai khối bên và một khối trung tâm), sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những khối này có thể trở về Trái đất.

Tên lửa SLS

Ban đầu, vụ phóng tên lửa SLS được lên kế hoạch vào năm 2017. Nhưng do xuất hiện một số các vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển, thời điểm vụ phóng đã bị hoãn đến năm 2020-2021. Trong thời gian đó, sẽ có kế hoạch phóng một con tàu không người lái Orion để bay quanh mặt Trăng.

Năm 2022 theo dự kiến tên lửa SLS sẽ đưa tàu vũ trụ Orion cùng phi hành đoàn để bay quanh Mặt trăng, năm 2024 sẽ có một con tàu Orion khác đưa hai phi hành gia hạ cánh trên bề mặt mặt Trăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала