Truyền thông: Taliban dự kiến sẽ ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ

© AFP 2023 / Noorullah Shirzada Phiến quân Taliban
Phiến quân Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan có thể sẽ ký thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ vào cuối tháng này, phát ngôn viên của Taliban, Suhail Shaheen nói với tờ Dawn của Pakistan.

Lệnh ngừng bắn tạm thời ở Afghanistan

Trước đó, Associated Press dẫn nguồn tin cho biết, các thành viên của phong trào cực đoan Taliban đã trao cho Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad tài liệu đề nghị thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời ở Afghanistan trong thời gian 7-10 ngày.

Hôm thứ Sáu, đại diện của phong trào ở Qatar, ông Shaheen, đã xác nhận việc nối lại các cuộc đàm phán giữa phong trào Afghanistan và phái đoàn Mỹ do Khalilzad dẫn đầu để ký lệnh ngừng bắn.

Phiến quân Taliban ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nhận xét về việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với Taliban
"Các cuộc đàm phán đang diễn ra... Về những điều khoản của các thỏa thuận - không có gì để thảo luận cả. Dự thảo thỏa thuận đã sẵn sàng. Ngày ký kết thỏa thuận hòa bình là vấn đề duy nhất cần được giải quyết. Vấn đề sẽ được giải quyết trong vài ngày tới. Chúng tôi hy vọng có thể ký kết thỏa thuận muộn nhất vào cuối tháng này", - ông nói với tờ báo.

Shaheen cũng nói rằng Taliban "đã giảm thiểu quy mô hoạt động quân sự" để cho phép quân đội nước ngoài "rời khỏi Afghanistan an toàn". Theo ông, không có thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn, đó chỉ là về việc giảm hoạt động và chỉ Taliban mới có thể quyết định "làm thế nào, khi nào và ở đâu" trong việc giảm bớt hành vi quân sự.

Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chờ phản hồi của «Taliban» về thoả thuận ngừng bắn

Không có tiến triển

Thỏa thuận với Hoa Kỳ sẽ dẫn đến các cuộc đối thoại và đàm phán liên Afghanistan với chính quyền về lệnh ngừng bắn lan rộng, Shaheen nói thêm. Ông cũng làm rõ rằng các bên có thể gặp nhau để thảo luận thêm vào thứ Bảy.

Về phần mình, Tolo News phát đi những tuyên bố của đại diện Tổng thống Afghanistan, ông Sedik Seddiki. Theo ông, chính quyền đã biết đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Taliban và giới chức Hoa Kỳ, nhưng không có tiến triển nào được thực hiện để giảm thiểu bạo lực hoặc thực thi lệnh ngừng bắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала