Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

© Ảnh : TTXVN phátĐại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trao Huân trương hữu nghị cho các cá nhân Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trao Huân trương hữu nghị cho các cá nhân Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 18/1, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã tiến hành hội đàm đánh giá Kế hoạch hợp tác năm 2019 và ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2020.

Quan hệ Việt Nam – Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp

Ngày 18/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, làm trưởng đoàn, đã hội đàm đánh giá Kế hoạch hợp tác 2019 và ký kết Kế hoạch hợp tác 2020.

Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác 2019, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng các hoạt động trong năm 2020.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao, tiếp nhận chợ biên giới kiểu mẫu Đa. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói gì khi bị xem là con rối của Việt Nam?
Hai Bộ trưởng khẳng định, việc hợp tác năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh – trật tự giữa hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khó dự báo.

Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Sar Kheng đã điểm lại kết quả hợp tác về an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là hợp tác điều tra tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương. Việt Nam và Campuchia phải đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới nổi vì hòa bình hợp tác giữa hai nước với khu vực, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt mốc 5 tỷ USD năm 2019

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã chúc mừng Việt nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Asean 2020, Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đồng thời, thông báo kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Campuchia năm 2019 đạt 5 tỷ USD, kinh tế Campuchia đạt mốc tăng trưởng 7%, lạm phát ở mức 2%.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng tại Lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu cho chính quyền Campuchia.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tặng chợ biên giới, món quà đặc biệt cho Campuchia
Ngoài ra, Việt Nam và Campuchia đã đánh giá và đề ra phương hướng hợp tác giữa công an các tỉnh giáp biên trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Quốc Vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen và cá nhân ngài Samdech Sar Kheng, chúc nhân dân Campuchia đạt nhiều thành tựu mới.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2020.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể Bộ Nội vụ Campuchia, 10 Huy chương hữu nghị cho các cá nhân Bộ Nội vụ Campuchia có thành tích xuất sắc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала