Cố đô Việt Nam duyên dáng hơn trong rừng hoa Tết

© Sputnik / Hoàng HoaMai Huế khoe sắc
Mai Huế khoe sắc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những chợ hoa Tết đang tô điểm thêm cho vẻ kiều diễm của đất kinh thành Huế.

Tết còn là ngày hội của mùa xuân, ngày hội của hoa. Khắp nơi trên đất Việt hoa đua nhau khoe sắc xuân, rực rỡ. Tại mọi miền của đất Việt, lễ hội hoa, chợ khoa nhộn nhịp, vui tươi. Tại đất cố đô Huế, hội chợ hoa bao giờ cũng mang sắc thái đặc biệt. Nó còn là hội chợ của các tác phẩm hoa có phong cách, sâu sắc, nghệ thuật.

Ở Huế, chợ hoa Tết diễn ra tại Phu Văn Lâu, Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đàn Nam Giao hay trên các tuyến đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo. Khắp nơi tràn ngập không khí xuân, sắc xuân trong những ngày giáp Tết.

© Sputnik / Hoàng HoaCả rừng hoa cúc bên dòng Hương Giang
Cố đô Việt Nam duyên dáng hơn trong rừng hoa Tết - Sputnik Việt Nam
Cả rừng hoa cúc bên dòng Hương Giang

Phóng viên Sputnik đã có trải nghiệm với những chợ hoa Tết ở Huế, đặc biệt với chợ hoa bên dòng Hương Giang, trước mặt Phu Văn Lâu.

Cố đô Việt Nam ngập tràn trong rừng hoa

Huế tràn ngập trong rừng hoa.

Mai, lan, cúc, hồng đào,… Hoa Huế, hoa từ miền Bắc đưa vào, từ miền Nam đưa ra, hoa từ Đà Lạt xuống.

“Vào những ngày giáp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều chợ hoa Tết được tổ chức trên địa bàn thành phố Huế. Người dân đi chọn hoa để mua, ngắm hoa từ sáng tới tối khuya. Khách du lịch cũng đông lắm”, - Chị Loan, chủ một gian hàng hoa lan Đà Lạt nói với phóng viên Sputnik.
© Sputnik / Hoàng HoaNhững chậu quất Tết
Những chậu quất Tết - Sputnik Việt Nam
1/3
Những chậu quất Tết
© Sputnik / Hoàng HoaMột gian hàng hoa lan
Một gian hàng hoa lan - Sputnik Việt Nam
2/3
Một gian hàng hoa lan
© Sputnik / Hoàng HoaHoa giấy vàng
Hoa giấy vàng - Sputnik Việt Nam
3/3
Hoa giấy vàng
1/3
Những chậu quất Tết
2/3
Một gian hàng hoa lan
3/3
Hoa giấy vàng
“Chúng tôi là những người trồng hoa từ làng hoa Phú Mậu - làng hoa lớn nhất và nổi tiếng bao đời nay của Huế. Phú Mậu là vựa hoa chính cung cấp hoa cho thị trường Tết ở Huế. Những năm gần đây, bên cạnh các loại hoa truyền thống như cúc, thược dược, vạn thọ, huệ..., chúng tôi còn trồng thêm nhiều loại hoa mới như hoa ly, phong lan. Tại chợ hoa Tết này có rất nhiều phong lan trồng ở Huế. Năm ni, khác với năm ngoái, thời tiết thuận lợ, nên hoa đẹp hơn”, - anh Thiện, một người trồng hoa từ làng hoa Phú Mậu chia sẻ với Sputnik.

Ấn tượng với chợ hoa Tết ở Huế

Năm nay, thời tiết trước Tết ở Huế rất đẹp. Trời mát, nắng nhẹ, không mưa. Và hoa ở vùng đất cố đô này dường như nở đẹp hơn, sắc màu đậm hơn.

“Mình chưa thấy năm nào trời đẹp như năm ni. Ngay cả loài hoa bình dị như hoa giấy cũng rực rỡ đặc biệt”, - chị Lan Hương, phường Thuận Thành, Huế nói với Sputnik.
© Sputnik / Hoàng HoaHoa giấy tím
Cố đô Việt Nam duyên dáng hơn trong rừng hoa Tết - Sputnik Việt Nam
Hoa giấy tím
“Chúng tôi tới Huế vào dịp này không chỉ để tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích nổi tiếng của cố đô Huế, mà còn chiêm ngưỡng chợ hoa Tết nơi đây, vì nó có sức hút hiếm nơi nào có được”, - một du khách từ miền Trung nói.

Cả rừng hoa bên bờ Hương Giang hiền hòa, thơ mộng. Cả rừng hoa dọc dòng Hương chảy lượn uốn quanh qua Kinh thành, Hoàng thành, Tử cấm thành và qua Đại nội. Rừng hoa ấy tô điểm thêm nét đẹp tự nhiên của một kinh đô phong kiến độc đáo.

Cho dù hoa được trồng ở Huế, hay được trồng ở các vùng miền khác, nhưng trong tay các nghệ nhân hoa Huế chúng duyên dáng hơn, huyền bí hơn, quyến rũ hơn. Và vì thế, Huế cũng đẹp và dễ thương hơn.

“Hoa năm ni đẹp chi lạ. Tui vừa mua một ít chậu lan về chùa”, - Thầy Nguyễn Thường, chùa Kim Sơn, Huế nói với phóng viên Sputnik.
© Sputnik / Hoàng HoaTác giả và Thầy Nguyễn Thường - chùa Kim Sơn tại chợ hoa Huế
Cố đô Việt Nam duyên dáng hơn trong rừng hoa Tết - Sputnik Việt Nam
Tác giả và Thầy Nguyễn Thường - chùa Kim Sơn tại chợ hoa Huế
“Tôi rất cảm phục nghệ thuật của những người tạo nên những tác phẩm hoa của Huế. Cho dù từ những loài hoa đắt tiền hay từ những loài hoa giản dị. Tôi thật sự ấn tượng với chợ hoa Tết ở Huế, nhất là những chậu hoa giấy này. Hoa giấy bình dị như vậy mà trông sao sang trọng và kiều diễm dưới bàn tay của các nghệ nhân”, - anh Hoàng, du khách từ Hà Nội chia sẻ cảm xúc của mình với Sputnik.

Những chợ hoa Tết ở Huế kéo dài từ ngày 15/1 đến hết ngày 24/1/2020 (tức từ ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết 30 tháng Chạp năm Canh Tý).

Những chợ hoa Tết đang tô điểm thêm cho vẻ kiều diễm của đất kinh thành Huế.

© Sputnik / Hoàng HoaHoa lan khoe sắc
Cố đô Việt Nam duyên dáng hơn trong rừng hoa Tết - Sputnik Việt Nam
Hoa lan khoe sắc

Những chậu hoa, những cây đào, cây mai mỗi ngày sẽ rời chợ hoa, để về từng ngôi nhà, để rồi cả thành Huế rực rỡ hơn, để rồi Tết ấm cúng và tươi vui hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала