Ông Zelensky: tôi không muốn để Hoa Kỳ lôi kéo vào chính sách nội bộ của họ

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhVladimir Zelensky
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky khi trả lời phỏng vấn báo Times of Israel nói rằng ông đang cố gắng có quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, song muốn tránh không để Ukraina và người dân nước mình bị lôi kéo vào công việc nội bộ của Washington.
“Tôi không làm việc gì trái pháp luật… Tôi đã làm điều mà một vị tổng thống Ukraina có thể làm, để có mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy và bền vững với một trong những đối tác chiến lược của chúng tôi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” - ông Zelensky nói.

Đồng thời tổng thống Ukraina nhấn mạnh rằng ông luôn luôn cố gắng tránh không để Ukraina và công dân nước này tham gia bất kỳ việc gì hoặc bị lôi kéo vào tình hình chính trị nội bộ của Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev - Sputnik Việt Nam
Nhà ngoại giao Mỹ giải thích vai trò của Ukraina trong "cuộc đối đầu" của Nga và Hoa Kỳ
“Đó là đất nước của họ, cho nên họ có thái độ thế nào đối với đất nước chúng tôi là tùy ý họ. Tôi không muốn để họ lôi kéo chúng tôi vào những sự vụ liên quan đến chính sách nội bộ của họ”, - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraina hồi tháng 11 có nói rằng Kiev không can dự vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Hạ viện Hoa Kỳ hồi tháng 12 đã đưa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra luận tội theo hai điều khoản - lạm quyền và cản trở hoạt động của Quốc hội. Quyết định luận tội được thông qua nhờ số phiếu ủng hộ riêng của phái đảng Dân chủ, bởi vì phái đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số ghế tại Thượng viện có ý định biện hộ cho Tổng thống. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đòi hỏi tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky có sự phúc đáp chính trị để đổi lấy khoản viện trợ quân sự đã được quốc hội phê duyệt dành cho Ukraina, Ông Trump bác bỏ cáo buộc này.

Tuần trước Hạ viện Mỹ đã chuyển hồ sơ luận tội sang Thượng viện để tiến hành phiên xét xử Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Pháp viện Tối cao Hoa Kỳ John Roberts, người sẽ chủ tọa phiên xét xử, cũng như các thượng nghị sĩ sẽ thực hiện nghĩa vụ của bồi thẩm đoàn, đã thực hiện tuyên thệ. Quá trình xét xử sẽ bắt đầu tại Thượng viện vào ngày 21 tháng 1 tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала