Báo Guardian nêu tên “thủ lĩnh mới của IS*”

© AP Photo / Khalid MohammedCác chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”
Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Báo Guardian của Anh nêu tên thủ lĩnh mới của nhóm quân khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”*, đó là một trong những sáng lập viên của tổ chức này có tên là Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Theo thông tin báo này nhận được từ đại diện hai tổ chức tình báo, Amir al-Salbi gốc người Iraq, được bổ nhiệm làm thủ lĩnh IS* vào tháng 10 năm ngoái chỉ một vài giờ sau khi thủ lĩnh trước của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi bị triệt hạ. Tờ báo nói rằng người này còn được biết đến với các biệt danh là Haji Abdullah và Abdullah Qardash.

Xe tăng M1A1 Abrams gần Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam
BNG Mỹ: việc rút quân Mỹ khỏi Iraq sẽ dẫn đến sự trở lại của IS*

Được biết ngay từ trước khi triệt hạ al-Bagdadi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã coi al-Salbi là ứng viên tiềm năng vào vị trí thủ lĩnh mới của IS*. Chính quyền Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ người này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 10 tuyên bố đã triệt hạ al-Baghdadi. Theo ông Trump, trong chiến dịch của quân đội Mỹ, kẻ khủng bố đã cho nổ đai lưng bom liều chết, song dẫu vậy vẫn có thể "nhận diện nhanh chóng và chính xác" kẻ đó chính là al-Baghdadi. Về sau người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng Nga không có thông tin đáng tin cậy về việc quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch "nữa” để tiêu diệt al-Baghdadi. Trang web Amaq liên quan đến Hồi giáo đưa tin rằng IS* đã xác nhận việc thủ lĩnh của tổ chức này bị hạ sát.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала