“Đây không hề là lập trường mới mẻ của phía Iran. Ở nhiều cấp độ khác nhau, trong quá khứ họ đã nhiều lần xác định lựa chọn như vậy. Các đồng nghiệp Iran nhận thức rõ, chúng tôi không coi việc đặt câu hỏi về cam kết của Iran đối với các nghĩa vụ của NPT là đúng đắn” – ông Sergei Ryabkov nói.
Theo ông, phía Nga công nhận thỏa thuận này là chìa khóa để đảm bảo an ninh toàn cầu, đặc biệt là xem xét các quy trình gây xáo trộn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí.
“Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra điều này” – ông Ryabkov nhấn mạnh.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Tehran sẽ ra khỏi NPT nếu các nước châu Âu đưa vụ Iran vi phạm các điều khoản chương trình hạt nhân lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hồi tháng 11, Iran cũng tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.