Cháy nhà ở TP.HCM, năm mẹ con chết thảm: Vay nặng lãi nên bị đốt nhà?

© Ảnh : Quỳnh Trần/ VnExpressCảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ cháy xảy ra trên đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP.HCM sáng 27 Tết khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Xuất hiện thông tin rằng một thành viên trong gia đình vì vay nặng lãi của các đối tượng tín dụng đen, nên bị đòi nợ và đốt nhà dằn mặt.

Cháy nhà ở quận 9: Cả năm mẹ con chết thảm

Khoảng 4h sáng nay, 21.1 (tức 27 tháng Chạp Tết Canh Tý), trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 TP.HCM đã xảy ra vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng, gồm mẹ và 4 người con. Phía cơ quan chức năng xác nhận, toàn bộ nạn nhân là người trong cùng một gia đình nạn nhân gồm ba nữ, hai nam. Hai đứa cháu về quê từ chiều hôm trước nên may mắn thoát chết.

Cảnh sát cứu hỏa  - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ gây cháy lớn ở TP.HCM

Các hộ dân lân cận hỗ trợ gia đình nạn nhân, tuy nhiên đám cháy quá lớn nên không thể đưa người bên trong gia ngoài. Thời điểm xảy ra vụ cháy cả nhà 5 người đang ngủ, chỉ vài phút sau khi ngọn lửa bùng cháy, bao trùm toàn bộ căn nhà nên không thể thoát ra ngoài và đã tử vong.

Chị Bùi Thị Trang, người thuê trọ trong hẻm chia sẻ cho phóng viên biết, lửa cháy rất lớn kèm tiếng nổ tại phòng khách căn nhà không khóa cửa - nơi để nhiều xe máy.

“Chúng tôi hỏi nhau, cứ tưởng người trong nhà chạy ra hết rồi, nhưng không ai thấy cả”, chị Trang kể.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tuy nhiên, vì khu vực nhà nạn nhân nằm trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải triển khai thiết bị đưa vào sâu khoảng 400m mới có thể tiến hành dập tắt ngọn lửa. Phải mất 20 phút sau đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Theo chia sẻ của ông Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Quận 9, thời điểm có mặt, ngôi nhà đã bị lửa bao trùm, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đám cháy không cho lan sang các hộ dân lân cận. Lính cứu hỏa dùng bình dưỡng khí vào sâu trong đám cháy tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi nhận được thông tin sự việc đau lòng, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác điều tra. Đáng chú ý, sau khi nhận thông tin về đám cháy gây hậu quả thương tâm, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc sở xây dựng, cũng đã đến hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát cứu hỏa  - Sputnik Việt Nam
Cháy gara ôtô tại TP.HCM, 10 chiếc xe bị thiêu rụi

Trao đổi với phóng viên, người họ hàng của gia đình nạn nhân chia sẻ thông tin cho biết, vụ cháy xảy ra đêm khuya, do hẻm nhỏ nên xe chữa cháy phải dừng ngoài hẻm để kéo ống nước vào, khó tiếp cận hiện trường cháy.

Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ của con hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp. Diện tích nhà khoảng 30m2-40m2 chia làm hai phòng. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B.

Các nạn nhân nam làm sơn nước, người lớn nhất trong vụ việc làm công quả tại chùa gần đó.

Danh tính năm nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở quận 9

Thông tin liên quan đến vụ cháy khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM rạng sáng 27 Tết, đến khoảng 8 giờ sáng nay, lực lượng công an vẫn phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan nghiệp vụ của Công an TP.HCM xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khói đen bốc lên cao nghi ngút. - Sputnik Việt Nam
Cháy lớn khu công nghiệp ở Hóc Môn, TP.HCM (Video)

Bước đầu danh tính 5 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy được xác định đều là người thân trong một gia đình, gồm mẹ và bốn người con. Danh tính cụ thể các nạn nhận là bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), anh Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), anh Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978), chị Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1990, vợ anh Thanh).

Theo tường thuật của một số người dân, chồng nạn nhân Huệ mất sớm, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Bà Huệ thường đến đình Bình Thái cách nhà 300 m dọn dẹp, làm công quả. Tuy nhiên, hai tuần trước, nhà bà bị tạt sơn - được cho là do nhóm người đòi nợ thuê làm.

Vụ cháy nhà 5 người chết ở quận 9 có liên quan đến tín dụng đen?

Thông tin do những người dân sống quanh hiện trường ngôi nhà bị cháy ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 cho biết, có thông tin rằng một người trong gia đình nạn nhân vay mượn số tiền lớn của các đối tượng cho vay tín dụng đen, vay nặng lãi, nên bị đòi nợ thuê, uy hiếp trả nợ.

Đặc biệt, người dân kể lại rằng, thời gian gần đây, các đối tượng cho vay tín dụng đen nhiều lần đe dọa, tạt sơn, tạt cả mắm tôm vào nhà nạn nhân. Xuất hiện tin rằng những đối tượng cho vay nặng lãi còn đe dọa gia đình bà Huệ rằng nếu không trả nợ sẽ đốt nhà dằn mặt.

Hàng chục chiến sĩ và 10 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường vụ cháy - Sputnik Việt Nam
Vụ cháy chung cư Carina quận 8 TP.HCM: 41 người thương vong

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 cho hay, những thông tin này cơ quan chức năng sẽ kiểm chứng và rà soát lại, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có căn cứ để kết luận đây là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến cả 5 người trong gia đình tử vong.

“Phía công an quận sẽ tiếp tục điều tra và có thông tin chính xác khi có kết quả. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí cần cẩn thận khi đưa thông tin để tránh làm hoang mang dư luận”, Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy khẳng định.

Trưởng Công an Quận 9, ông Trang Viết Thanh cũng cho biết, sau khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện có 4 xe máy để chắn ngang ngay trước lối cửa ra vào căn nhà, tất cả đều bị thiêu rụi hết và qua kiểm tra phát hiện có 5 người đã tử vong.

“Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan Công an thành phố, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy”, ông Trang Viết Thanh cho hay.

Trả lời phóng viên về việc có dư luận nói rằng gia đình nạn nhân bị ném bom xăng và buộc cửa vào để đòi nợ, Trưởng Công an Quận 9 cho biết, tất cả những thông tin trên đều mới chỉ là “dư luận và chưa được kiểm chứng”, do đó ông đề nghị báo chí có định hướng và chỉ đưa thông tin chính thức từ cơ quan công an điều tra vụ việc.

Ông Thanh cũng khẳng định các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc và cung cấp thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí, truyền thông

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала