Thủ tướng Việt Nam nêu quan điểm vụ Đồng Tâm

© Ảnh : VGPThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ bắt con tin, gây rối ở Đồng Tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là sự việc nghiêm trọng, cần khẩn trương điều tra, truy tố và sớm xét xử nghiêm minh.

Vụ Đồng Tâm: Phải xử lý thật nghiêm minh

Tại Hà Nội, chiều 21.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Việt Nam cho biết, năm 2019 vừa qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khôn lường. Xung đột, điểm nóng ngày càng leo thang gay gắt, Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia diễn biến phức tạp. Đây là những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia đối với nhiều nước và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ra vào Đồng Tâm trong thời gian xảy ra vụ việc. - Sputnik Việt Nam
Phong toả tài khoản ngân hàng liên quan vụ án Đồng Tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những thế lực thù địch, phản động trong và ngoài Việt Nam vẫn đang lợi dụng triệt để những vấn đề bức xúc để gia tăng cái gọi là hoạt động diễn biến hòa bình, kích động chống đối chính quyền và gây rối tình hình an ninh trật tự.

“Các đồng chí đã nhanh chóng chuyển hướng đấu tranh, bố trí lại lực lượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đổi mới chủ trương, chính sách, biện pháp công tác, tạo thế chủ động, chiến lược đấu tranh phòng, chống tội phạm”, cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho hay.

Thủ tướng Việt Nam đánh giá, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt trong vụ việc mới đây xảy ra ở Đồng Tâm hôm 9.1, ba chiến sĩ công an hy sinh trong quá trình truy bắt, không chế và bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cũng nhân đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói về vụ việc ở Đồng Tâm.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, TP.Hà Nội đã thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu vực sân bay Miếu Môn. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của kết luận thanh tra của TP.Hà Nội.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, các cơ quan đã rất thận trọng, kỹ lưỡng, căn cứ vào quy định của pháp luật và bản đồ, tài liệu liên quan, xác minh rõ ràng diện tích đất sân bay Miếu Môn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi giao cho quân đội từ năm 1990 để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng.

Những hình ảnh xúc động tại Lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm. - Sputnik Việt Nam
Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhận định, việc để xảy ra khiếu kiện của người dân có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý.

“Do đó, gần 30 cán bộ Nhà nước có vi phạm đã bị xử lý, trong đó có một số bị xử lý hình sự”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Hà Nội cũng có tổ chức đối thoại với người dân để làm rõ bản chất vấn đề và được hầu hết người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Các đơn vị quân đội đã xây tường rào khu đất theo quy định. Tuy nhiên, mặc dù đã hiểu rõ bản chất sự việc, được tuyên truyền, vận động nhiều lần, nhưng rất đáng tiếc, một số cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, thậm chí là sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chống lại lực lượng chức năng làm 3 chiến sĩ công an hy sinh.

“Đây là sự việc rất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can và đang khẩn trương điều tra, truy tố để sớm đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật”, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đánh giá.
 “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chúng ta kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân và cũng tuyên truyền, vận động mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp luật phải được thực thi nghiêm minh. Tất cả cán bộ, công chức và người dân đều phải có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật, bất kể ai vi phạm đều phải xử lý theo đúng quy định”, Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc nêu rõ.

Thủ tướng đồng thời cũng khẳng định, sự việc Đồng Tâm là điều đáng tiếc, nhưng đến nay tình hình đã trở lại ổn định bình thường, nhân dân ở đây với sự giúp đỡ của chính quyền đang tổ chức vui Tết đón Xuân Canh Tý.

Mệnh lệnh phải bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bất kỳ tình huống nào

Phát biểu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với nhứng khó khăn, vất vả, thậm chí còn là cả sự hy sinh xương máu, tính mạng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến đến gia đình các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, ghi nhận, đánh giá cao thành quả của lực lượng công an nhân dân và thành tích của lực lượng cảnh sát nhân dân”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân, trước hết là lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao khả năng nghiệp vụ, gắn bó hơn nữa với nhân dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ pháp luật, thực hiện đúng đắn trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên. - Sputnik Việt Nam
Vụ Đồng Tâm: Tướng Lương Tam Quang nói về âm mưu của cha con ông Lê Đình Kình

Nhấn mạnh quan điểm năm 2020 là năm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, trong bối cảnh nhiều thách thức từ cuộc cách mạng 4.0, các vấn đề an ninh phi truyền thống đa và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ, Lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Cảnh sát cơ động chủ động phối hợp các lực lượng đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phát hiện nắm chắc các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để xây dựng chương trình huấn luyện, phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với tổ chức ứng trực vũ trang.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước mắt, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các sự kiện liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 tổ chức tại Việt Nam, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại khác của đất nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu triển khai các đề án, dự án để xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, trọng tâm là nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quy định về công tác, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động.

Ngoài ra, theo Thủ tướng, cần phải làm tốt công tác hậu cần bảo đảm công tác chiến đấu, quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất doanh trại, thao trường bãi tập, phương tiện, trang thiết bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, các thiết bị chuyên dùng của lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo đảm đồng bộ thống nhất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác thông tin liên lạc chỉ huy và chiến đấu.

Chia sẻ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhân dịp Tết đến xuân về, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không phải tất cả dân Đồng Tâm đều chống đối

Hơn 10 ngày sau vụ việc gây rối, tấn công lực lượng chức năng ở Thôn Hoành khiến ba chiến sĩ công an hy sinh, ông Lê Đình Kình, người được xác định là “kẻ chủ mưu” chống đối đã tử vong, cuộc sống của người dân Đồng Tâm cũng dần bình thường trở lại.

Ông Lê Đình Kình dám đứng lên chống bất công bạo quyền nhưng không bao giờ thù hận con người. - Sputnik Việt Nam
Tin mới Đồng Tâm: Gia đình nhận thi thể, tiến hành mai táng ông Lê Đình Kình

Chia sẻ với báo giới, ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, công tác chuẩn bị đón xuân đã được triển khai để người dân đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

“Làm sao để tuyên truyền bà con không đốt pháo, bài trừ các tệ nạn xã hội. Chúng tôi cũng giao cho các cụm dân cư tổ chức trang trí cho bà con đón Tết”, VTC dẫn lời Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết.

Khẳng định không khí Tết năm nay tại địa bàn không có gì bất thường, tuy có hơi kém hơn năm ngoái nhưng không đáng kể, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho hay, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường như bao năm.

“Sự việc ngày mùng 9.1 xảy ra cũng có ảnh hưởng một chút thôi. Hiện nay, ai có người thân, con em dính vào việc vi phạm pháp luật để bị bắt thì chắc chắn có để lại nỗi đau cho các gia đình, nhưng đại bộ phận nhân dân vẫn rất phấn khởi, tin tưởng vào việc làm của các cấp, các ngành, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự ổn định cho địa phương”, ông Phạm Hồng Sỹ thông tin cho biết.

Theo lời của ông Phạm Hồng Sỹ, lực lượng công an về đảm bảo an ninh cho người dân và việc lập các chốt an ninh trong và xung quanh làng những ngày qua không ảnh hưởng đến đi lại của người dân địa phương. Người ngoài xã Đồng Tâm, nếu xuất trình đầy đủ giấy tờ cá nhân cũng được đi lại bình thường qua các chốt. Hai ngày trước, công an đã rút sau một tuần lập chốt.

Liên quan đến vấn đề đất đai ở Đồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, khi có kết luận thanh tra của cơ quan chức năng về sân bay Miếu Môn, Ủy ban cũng đã thông tin nội dung đến toàn thể nhân dân trong xã.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an động viên, chia buồn sự mất mát của thân nhân Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh. - Sputnik Việt Nam
Sự thật nào về vụ Đồng Tâm: Bộ Công an thông báo

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp gặp và trao đổi với ông Lê Đình Kình cùng một số cá nhân liên quan khi họ có kiến nghị về kết luận thanh tra. Tuy nhiên, theo ông Sỹ, vẫn có một số người không tin tưởng, có nhiều hành động thiếu chuẩn mực.

“Cá nhân tôi và nhiều lãnh đạo xã khác đã nhiều lần bị quấy rối, đe doạ tại một số cuộc họp cũng như qua các video phát trên mạng xã hội”, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết.

Đại diện xã Đồng Tâm cũng cho biết, xã được Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc Phòng thông báo bắt đầu xây tường bao sân bay Miếu Môn từ ngày 23.12.2019. Sau đó, xã cập nhật chủ trương này cho người dân, đề nghị mọi người tạo điều kiện cho quân đội hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 14.1, việc xây dựng tường bao đã hoàn thành.

Ông Phạm Hồng Sỹ chia sẻ thêm, xã có 9.400 nhân khẩu, sự việc vừa qua chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ, do vậy “dư luận không nên và không thể đánh đồng toàn bộ người dân trong xã với một bộ phận có hành vi chống đối”.

“Mọi người hãy đến Đồng Tâm và trực tiếp nhìn thấy đại đa số người dân đang sản xuất, lao động bình thường và chuẩn bị đón tết Nguyên đán”, VnExpress dẫn lời ông Sỹ khẳng định.

Đồng thời, UBND xã Đồng Tâm đã giao cho các cụm dân cư thực hiện trang trí chuẩn bị đón Tết. Cờ và tranh cổ động trực quan được dựng lên tại các điểm cố định. Những hộ khó khăn trên địa bàn đã nhận được quà Tết của chính quyền và các đơn vị tài trợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала