Hoa Kỳ trừng phạt nhưng lại giúp Nga tăng xuất khẩu dầu

© Sputnik / Konstantin Garanin / Chuyển đến kho ảnhKhai thác dầu tại thềm lục địa Caspian
Khai thác dầu tại  thềm lục địa Caspian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã gián tiếp giúp Nga tăng mạnh xuất khẩu dầu. Kết luận này do Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga đưa ra dựa trên phân tích toàn cảnh kết quả ngoại thương của Nga năm 2019, - như RBC thông báo.

Bất kể Washington áp đặt trừng phạt chống Matxcơva, các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đối với các quốc gia khác như Iran và Venezuela đã giúp tăng lượng xuất khẩu dầu thô của Nga.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Bloomberg: Nga lập kỷ lục hậu Liên Xô về khai thác dầu mỏ

Lượng cung cấp dầu Nga tăng gấp ba lần

Chẳng hạn, xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 11 tháng năm ngoái đã tăng 4,5 lần do «tái định hướng của một số nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang nguyên liệu thô của Nga sau khi Hoa Kỳ nối lại lệnh trừng phạt Iran». Sau khi Washington áp đặt biện pháp hạn chế chống Venezuela, việc cung cấp dầu thô của Nga đã tăng gấp ba lần.

Tuy nhiên theo đánh giá của Ngân hàng Nga, nhìn toàn cục thì tổng xuất khẩu dầu thô từ Nga có sút giảm 5,9% và là 121,6 tỷ USD. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 5% dầu xuất khẩu của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала