Ông Rouhani: Iran sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận hạt nhân

© REUTERS / Lucas JacksonHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, bất kể sự tồn tại của thỏa thuận hạt nhân với “nhóm sáu” hay quan hệ với IAEA, như thông báo trên trang web chính thức của tổng thống.

“Chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân”

Tổng thống Iran, ông  Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran mong muốn tăng cường thỏa thuận hạt nhân
"Ngay cả khi không có JCPOA hoặc thỏa thuận về bảo lãnh với IAEA, bất kể nước chúng tôi có quan hệ tốt hay xấu với IAEA, chúng tôi sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân", - ông Rouhani nói.

Ông cũng hướng tới bộ ba các quốc gia Âu (Đức, Pháp và Anh) và nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng nếu châu Âu thực hiện nghĩa vụ của mình, Iran cũng sẽ quay trở lại thực hiện thỏa thuận này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала