Tổng thống Iraq: những cuộc biểu tình chống đối tại nước này làm 600 người chết

© AP Photo / MATT DUNHAMTổng thống Iraq Barham Saleh
Tổng thống Iraq Barham Saleh  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAVOS (Sputnik) - Hơn 600 người Iraq đã thiệt mạng trong những cuộc biểu tình chống đối diễn ra từ hồi đầu tháng 10 năm ngoái tại nước này, Tổng thống nước Cộng hòa Iraq Barham Saleh thông báo trong bài phát biểu hôm thứ Tư tại Diễn đàn Davos, Thụy Sĩ.
Người tham gia biểu tình đốt cháy cổng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. - Sputnik Việt Nam
Người tham gia biểu tình đốt cháy cổng Đại sứ quán Mỹ ở Iraq
“Thật đau xót và hổ thẹn, rằng những hành động bạo lực đã dẫn đến cái chết của 600 người biểu tình vô tội, những người trẻ tuổi. Tôi lên án những tội ác này, những kẻ tội phạm trước pháp luật sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”, bài phát biểu của ông có đoạn nêu rõ.

Những người biểu tình tham gia các hành động phản kháng diễn ra ở Iraq từ đầu tháng 10/2019 đòi chính phủ từ chức, chống tham nhũng, thất nghiệp, cải thiện đời sống. Trước đó báo chí đưa tin có hơn 400 người chết và gần 50 nghìn người bị thương trong các vụ đụng độ và bạo loạn xảy ra khi biểu tình. Đây là chiến dịch chống đối có quy mô lớn nhất kể từ khi chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала