Trump nói rằng trong cuộc tấn công vào Iran các binh sĩ Mỹ chỉ bị thương nhẹ

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng trong đợt tấn công của Iran nhằm vào căn cứ ở Iraq, một vài quân nhân Hoa Kỳ bị thương nhẹ, ông liệt kê cả những người bị chấn thương sọ não vào số này.

Trước đó, ấn phẩm Defense One dẫn các nguồn tin quân sự ở Hoa Kỳ viết rằng, khi Iran tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq vào ngày 8 tháng 1, 11 lính Mỹ đã bị thương, có nghi ngờ rằng họ bị chấn thương sọ não. Được biết rằng, họ đã được sơ tán đến các bệnh viện ở Kuwait và Landstuhl ở Đức để điều trị và kiểm tra thêm. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) xác nhận rằng 11 lính Mỹ đã bị thương.

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei - Sputnik Việt Nam
Ông Khamenei nói về cuộc tấn công của Iran vào căn cứ của Mỹ ở Iraq
"Tôi nghe nói rằng họ bị đau đầu và gì đó nữa, nhưng theo tôi thì không nghiêm trọng lắm... Tôi không coi những thương tích này là nghiêm trọng so với những người khác. Tôi đã chứng kiến những gì Iran làm với các binh sĩ của chúng ta bằng mìn bên đường: tôi thấy những người bị cụt tay và cụt chân, những người bị thương nặng", - Trump nói với các phóng viên trong khi phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Davos. Cuộc họp báo được phát sóng bởi CBS News.

Iran tấn công các căn cứ của Mỹ

Iran đã bắn phá các căn cứ của Mỹ vào ngày 8 tháng 1 bằng khoảng 15 tên lửa để đáp trả vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1 tại Baghdad. Theo các số liệu chính thức do cả Tổng thống Donald Trump và Lầu năm góc nêu, không có thương vong trong số các binh sĩ quân đội Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала