Quà tặng phổ biến nhất ở Trung Quốc - đó là tiền mừng tuổi để trong phong bao đỏ. Số tiền mang nét đặc biệt: thí dụ số 8 - biểu tượng của sự giàu có, số 4 tượng trưng cho cái chết. Tuyệt đối không tặng lê và hoa cúc cho người Trung Quốc. Ngoài ra trong ngày lễ Năm mới không ăn món cháo, vì món này có thể dẫn nghèo đói về cho mình.
Bà Elena Spiz, Tổng biên tập cổng thông tin “Thế giới Ấn tượng” trong cuộc phỏng vấn với Sputnik kể về phong tục đón Năm mới ở Trung Quốc và những món quà nào có thể tặng cũng như không nên tặng cho người Trung Quốc.
"Trước Tết Nguyên đán, mỗi gia đình phải dọn dẹp nhà cửa chu đáo, chuẩn bị phong bao và tất cả các loại bao gói màu đỏ. Theo thông lệ, người Trung Quốc tặng nhau quà để trong hộp màu đỏ hoặc bọc giấy đỏ. Màu đỏ xen lẫn màu vàng cũng được hoan nghênh, tuyệt đối tránh màu đen và màu trắng vì đây là màu tang tóc. Trong gia đình, món quà được chấp nhận nhiều nhất là tiền mừng tuổi để trong phong bao màu đỏ. Số tiền để trong phong bao có ý nghĩa đặc biệt: số 8 được mong đợi nhất vì tượng trưng cho tài lộc, số 6 và số 9 cũng được hoan nghênh, nhưng cần loại bỏ hoàn toàn số 4, vì nó gợi đến cái chết. Những con số rất quan trọng ở Trung Quốc, bạn cần lưu ý những chi tiết như vậy", Elena Shpiz chia sẻ.
Quà tặng phải đi theo cặp - điều này tượng trưng cho sự hòa thuận trong gia đình.
"Quà tặng là một đôi quất hay quýt rất phổ biến. Những vị khách đến nhà tặng một đôi quất hay quýt cho gia chủ, và khi khách rời đi, gia chủ cũng tặng lại khách một đôi quýt. Có thể tặng rượu, thuốc lá, trà và trái cây, mỹ phẩm, cũng như các phương tiện để tăng tuổi thọ và bất cứ thức gì có lợi cho sức khỏe. Có những thứ mà người Trung Quốc trong dịp lễ Năm mới không tặng nhau: đó là đồng hồ, ô, giày dép, quả lê, những vật sắc nhọn và hoa cúc. Và một phong tục nữa: không ăn cháo! Vì người ta tin rằng ăn cháo trong dịp tết Năm mới sẽ bị nghèo đói cả năm”, Elena Shpiz nói rõ.