Syria giành lại quyền kiểm soát phần lớn biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Syria trên tuyến phòng thủ ở phía tây bắc khu vực Manbij ở Syria
Quân đội Syria trên tuyến phòng thủ ở phía tây bắc khu vực Manbij ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Chính phủ Syria đã khôi phục quyền kiểm soát phần lớn vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
«Tình hình trên vùng đất này đang được cải thiện, địa bàn còn do bọn khủng bố kiểm soát tiếp tục thu hẹp. <...> Và tất nhiên, đang tiếp nối công việc thanh toán tàn dư của các nhóm khủng bố ở vùng Idlib và phía đông-bắc đất nước», -  ông Sergey Lavrov nói trước khi bước vào cuộc hội đàm với ông Geir Pedersen, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.
 Bashar al-Assad  - Sputnik Việt Nam
Mỹ bán dầu Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ?

Trước đó, đại diện chính thức của ông Pedersen là bà Jennifer Fenton thông báo với Sputnik rằng Đặc phái viên LHQ dự kiến tiến hành cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại Matxcơva vào ngày thứ Sáu. Bà cũng nói thêm rằng ông Pedersen sẽ thăm Damascus vào tuần tới,  sau đó tổ chức cuộc họp báo dành cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tình hình Syria

Xung đột vũ trang ở Syria tiếp diễn từ năm 2011. Vào cuối năm 2017 đã công bố chiến thắng trước nhóm khủng bố «Nhà nước Hồi giáo» (IS)*, nhưng tại những khu vực riêng lẻ vẫn tiếp tục truy quét tàn dư chiến binh.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thoả thuận ban hành chế độ ngừng bắn ở Idlib của Syria từ nửa đêm ngày 12 tháng 1. Kể từ mốc đó đã ghi nhận hơn 400 trường hợp vi phạm.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала