Thăng quân hàm cho Đại uý Công an ở Cần Thơ hy sinh khi làm nhiệm vụ

© Ảnh : Thanh Liêm - TTXVNLãnh đạo thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ viếng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ viếng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Công an thành phố Cần Thơ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào chiều 30 Tết.

Đại uý Công an bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ chiều 30 Tết

Ngày 25/1, Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, quê quán tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 24/1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Quyết định được công bố tại buổi lễ truy điệu của Thiếu tá Hải.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của Thiếu tá Hải. Tướng Tới khẳng định, sự hy sinh của thiếu tá Hải là sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, đồng chí đồng đội.

© Ảnh : Thanh Liêm - TTXVNThiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải cho gia đình anh Hải
Thăng quân hàm cho Đại uý Công an ở Cần Thơ hy sinh khi làm nhiệm vụ - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải cho gia đình anh Hải

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với thiếu tá Hải.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 24/1, trong lúc Thiếu tá Hải nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì bị hai đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người.

Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Hải tử vong vào chiều cùng ngày.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Hải tử vong vào chiều cùng ngày.

Những hình ảnh xúc động tại Lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm. - Sputnik Việt Nam
Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia

Lai lịch của 2 kẻ đâm Đại uý Công an ở Cần Thơ 

Sau khi xảy ra sự việc, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh hai anh em Minh, Giàu. Được biết, Đặng Ngọc Minh có tiền án về tội Xúc phạm Quốc kỳ, còn Đặng Ngọc Giàu có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Cụ thể, năm 2012, Đặng Ngọc Giàu  từng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích. Thời điểm đó, người bị đối tượng Giàu tấn công là ông Nguyễn Thanh Thiên, Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Ngày 4/5/2012, ông Thiên chở vợ từ trụ sở làm việc về nhà trên đường Bùi Thị Xuân. Trong lúc chờ vợ mở cửa nhà thì ông Thiên bất ngờ bị đối tượng Giàu dùng xẻng đập liên tiếp vào vùng đầu, vai, lưng và ngực. Ông Thiên đã được đưa đi cấp cứu. Thời điểm đó, ông Thiên đội mũ bảo hiểm nên vết thương không nặng. Kết quả giám định cho thấy ông Thiên bị thương tật 12%.

Tháng 9/2012, đối tượng Giàu bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

© Ảnh : Thanh Liêm - TTXVNLãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải
Thăng quân hàm cho Đại uý Công an ở Cần Thơ hy sinh khi làm nhiệm vụ - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải

Năm 2013, đối tượng Đặng Ngọc Minh bị Phòng An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Xúc phạm quốc kỳ và bị tòa tuyên phạt 9 năm tù giam.

Theo điều tra, khoảng 21h30 ngày 16/2/2013, đối tượng Minh nhậu một mình tại nhà, sau đó lên lầu lấy lá quốc kỳ đang treo trước ban công đem xuống trước cửa nhà, xé và đốt, rồi trở vào nhậu tiếp. Minh đi qua nhà hàng xóm nhổ 2 trụ treo cờ trước cửa nhà này, lấy cờ đem về nhà mình đốt tiếp.

Qua nguồn tin báo của quần chúng, công an đã lập biên bản hành vi đốt cờ Tổ quốc của Minh. Đối tượng thừa nhận do bức xúc chuyện gia đình nên có hành động như trên. Đặng Ngọc Minh cũng có nhiều tiền sự về gây rối trật tự công cộng, đánh nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала