Quảng Trị: Thư tuyệt mệnh gửi người tình của kẻ nổ súng bắn ba mẹ con thương vong

© Ảnh : HT/ Lao /ĐộngĐồi cà phê nơi đối tượng Lễ tự vẫn.
Đồi cà phê nơi đối tượng Lễ tự vẫn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước khi tự sát bằng khẩu AK tại khu rừng, nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ (46 tuổi, thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để lại lá thư tuyệt mệnh gửi người tình hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng tối mùng 2 Tết khiến ba mẹ con thương vong.

Vụ 3 mẹ con thương vong: Nghi phạm tự sát bằng súng AK để lại thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ nổ súng đêm ngày 26.1 (tức mùng 2 Tết Âm lịch Canh Tý 2020) khiến ba mẹ con thương vong ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa đã lên tiếng xác nhận phát hiện thi thể nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ (46 tuổi, trú tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tại một rẫy cà phê ở gần hiện trường gây án khoảng 2km.

Theo thông tin mà Công an huyện Hướng Hóa cung cấp, tại hiện trường tử vong, ông Nguyễn Ngọc Lễ đã qua đời, trong tư thế nằm sấp, kẹp khẩu súng dưới bụng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện lá thư tuyệt mệnh do người đàn ông để lại.

Nghi phạm Lý Văn Sắn.  - Sputnik Việt Nam
Kẻ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong đã tự sát

Trong thư tuyệt mệnh, đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ nêu rõ, khoảng nửa năm trước, Lễ làn thợ xây và đã cùng xây tường rào cho nhà chị Võ Thị Hạnh (45 tuổi, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Chị Hạnh đang là giáo viên dạy cấp 1 ở xã bên cạnh.

Trong quá trình tiếp xúc, hai người quen biết và dần nảy sinh quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu của hai người bị mẹ ruột và hai con của chị Hạnh phản đối khiến cô giáo tỏ ra buồn bực, chán nản, muốn chấm dứt chuyện tình cảm.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cũng thông tin, bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định giữa Lễ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm nhưng giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn khi Lễ phải đi cải tạo vì tội vô ý gây chết người và mới được ra tù.

Những ngày Tết này chi Hạnh và hai con ra Thanh Hóa hương hỏa cho người chồng đã quá cố khiến Nguyễn Ngọc Lễ tức giận.

Trong thư tuyệt mệnh, người đàn ông viết lúc đầu chỉ muốn giết chị Hạnh sau đó tự vẫn nhưng sau khi nghe chị Hạnh thách thức nên đã bắn thêm hai đứa con của chị.

Gây án xong, Nguyễn Ngọc Lễ xách xe máy bỏ chạy lên đồi cà phê cách nhà chị Võ Thị Hạnh khoảng 2km rồi nổ súng tự tử.

Vụ nổ súng ở Quảng Trị khiến ba mẹ con thương vong

Chiều 26.1, Nguyễn Ngọc Lễ uống rượu Tết ở nhà bà con. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị Võ Thị Hạnh (sinh năm 1975, trú thôn Tân Hào), người tình của Lễ, hắn đã xách AK sang nhà người yêu chửi rủa và nổ súng tấn công ba mẹ con chị Hạnh. Cô giáo Hạnh sau đó được xác định tử vong còn hai cháu con chị Hạnh là Diệu H. (sinh năm 1998) và Đức H. (sinh năm 2006) được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa rồi lại được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng - Sputnik Việt Nam
Công an Lạng Sơn thông tin vụ nổ súng làm 7 người thương vong

Khoảng 20 giờ 25 ngày 26.1 (tức mùng 2 tết), Công an huyện Hướng Hóa nhận được thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện ba mẹ con bà H. bị thương nặng sau hàng loạt tiếng nổ tại nhà, nghi là bị súng bắn.

Bác sĩ Trịnh Minh Hưng, làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin cho biết, 2 cháu Diệu H. và Đức H. nhập viện với vết thương ở phổi do đạn bắn từ phía sau xuyên qua người.

Trong đó, bệnh nhân Đức H. bị vết thương ở phổi phải kích thước 10x15cm, bệnh nhân Diệu H ngoài bị thương ở phổi còn gãy xương sườn. Sau khi báo động đỏ liên viện, bệnh nhân được chuyển từ khoa cấp cứu lên thẳng phòng mổ. Sau ca phẫu thuật với sự phối hợp của Khoa Ngoại tổng hợp, ngoại chấn thương, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực chống độc, khoa huyết học, 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, hiện cả hai em đều đang trong tình trạng an thần thở máy.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ từng có tiền án tiền sự về tội “ Vô ý làm chết người”.

Công an huyện Hướng Hóa cho hay, thi thể của chị Hạnh và nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала