Lầu Năm Góc xác nhận chiếc máy bay rơi ở Afghanistan là máy bay của Mỹ

© Flickr / PressReleaseFinderBombardier CSeries FTV1
Bombardier CSeries FTV1  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ xác nhận chiếc máy may mới bị rơi ở Afghanistan là máy bay của Mỹ. Đại tá Sonny Leggett, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại nước này thông báo tin trên.
“Chiếc máy bay Bombardier E-11A của Mỹ hôm nay đã bị rơi tại tỉnh Ghazni, Afghanistan”, ông viết trên Twitter.

Đại tá không xác nhận việc máy bay bị quân khủng bố bắn rơi, ông lưu ý rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân rơi máy bay là do trúng đạn của kẻ địch. Leggett nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thông tin về quá trình điều tra tai nạn tùy theo tình hình cập nhật.

Thông tin về vụ máy bay rơi tại Afghanistan xuất hiện ngày 27 tháng 1 năm 2020. Được cho đây là chiếc máy bay của không quân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ tiếp phát thông tin - cung câp liên lạc vô tuyến qua vệ tinh cho các hạng mục quân sự tại nước này.

Nhóm khủng bố Taliban* đã nhận trách nhiệm về vụ tai nạn máy bay . Trước đó có thông tin chiếc máy bay thuộc về hãng hàng không Afghanistan Afghan Airlines, song tin này đã bị bác bỏ.

* Tổ chức bj Tòa án Tối cao cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала