Một con dê đột biến gen có mặt người được tôn thờ như vị thần ở Ấn Độ

© Ảnh : screenshotMột con dê đột biến gen có mặt người được tôn thờ như vị thần ở Ấn Độ
Một con dê đột biến gen có mặt người được tôn thờ như vị thần ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở phía bắc Ấn Độ có một con dê con lông đen bị đột biến gen, có mõm giống khuôn mặt người vừa mới sinh ra. Cư dân địa phương đã coi nó là hóa thân của vị thần, như tin đưa của Newsflare.

Con dê trông đáng hãi, nó có mặt bẹt và có đôi mắt giống như mắt người. Nó sinh ra ở làng Nimodiya, Rajahstan, giáp biên giới Pakistan.

Hiện tượng bất thường mang tính di truyền

Khắp Ấn Độ kéo đến chiêm ngưỡng bê hai đầu: một đầu ăn, một đầu uống - Sputnik Việt Nam
Khắp Ấn Độ kéo đến chiêm ngưỡng bê hai đầu: một đầu ăn, một đầu uống

Ấn phẩm lưu ý rằng bức ảnh chụp và video quay con dê nhanh chóng trở nên phổ biến. Trong khi những người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau xem những đoạn video quay cảnh con dê đang vụng về đi lại và vẫy đuôi thì dân làng đã coi sự ra đời của nó là biểu hiện của ý Trời.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng con dê bị tật bẩm sinh hiếm gặp được gọi là cyclopia, không chỉ khiến xương sọ bị biến dạng, mà còn dẫn đến sự hợp nhất hoàn toàn hoặc một phần của nhãn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала