Điện Kremlin bình luận về những lời của Zelensky liên quan tới Thế chiến thứ hai

© Sputnik / Sergey GuneevDmitry Peskov
Dmitry Peskov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky về việc Liên Xô có tội trong việc gây ra Thế chiến thứ hai không gây ra ấn tượng gì ngoài sự hối tiếc và hiểu lầm.

Phản ứng với những lời của Zelensky về thủ phạm Thế chiến II

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky gọi Liên Xô là thủ phạm của Thế chiến II

Đây là những lời của thư ký báo chí cho người đứng đầu nhà nước Nga Dmitry Peskov. Ông cũng nói rằng, hiện nay ông chưa biết liệu Zelensky sẽ được mời tham dự cuộc duyệt binh 9 tháng 5 tại Matxcơva hay không.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Ba Lan, Zelensky đã gọi Liên Xô là một trong những thủ phạm của Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ông, Ba Lan và người dân Ba Lan là những người đầu tiên cảm nhận được "sự thông đồng của chế độ toàn trị", dẫn đến chiến tranh bùng nổ và cho phép phát xít Đức "khởi động bánh đà chết chóc của Holocaust". Như ông Peskov đã tuyên bố trước đó, Điện Kremlin hoàn toàn không đồng ý với những lời nói của Zelensky về tội lỗi của Liên Xô trong giai đoạn đầu của Thế chiến II.

“Tôi cần phải làm rõ vấn đề này, tôi chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này”, - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi, liệu Matxcơva có mời Zelensky dự lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 sau những tuyên bố này của ông ta, hay lập trường của Matxcơva sẽ được sửa đổi. “Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng, những lời này không gây ra bất kỳ ấn tượng nào ngoài sự hối tiếc và hiểu lầm. Mọi việc còn lại phải được làm rõ”, - ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала