Thời tiết nắng nóng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con người

© AFP 2023 / StringerTrung Quốc. Trên bãi biển ở thành phố Thanh Đảo (tình Sơn Đông).
Trung Quốc. Trên bãi biển ở thành phố Thanh Đảo (tình Sơn Đông). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã kết luận rằng những đợt nắng nóng chết người do biến đổi khí hậu sẽ trở nên nguy hiểm hơn và làm xấu đi tình hình sức khỏe ở nước đông dân như Trung Quốc. Tin này được nêu trong thông cáo báo chí đăng trên MedicalXpress.

Các chuyên gia đã phân tích 50 triệu số liệu về nhiệt độ không khí hàng ngày thu được từ 2.400 trạm đo thời tiết trên khắp Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2018.

Sự nóng lên toàn cầu - Sputnik Việt Nam
Biến đổi khí hậu được dự đoán có thể làm chết hàng nghìn người

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đợt nắng nóng nguy hiểm kéo dài như đợt nắng nóng 30 ngày năm 2018 đã giết chết nhiều người ở vùng đông bắc Trung Quốc, nay trở nên thường xuyên hơn. Ngoài ra, trong tương lai hiện tượng nắng nóng ban ngày và mưa lớn dẫn đến lũ lụt cũng sẽ xảy ra nhiều hơn. Những trận mưa rào có lượng mưa cực lớn đã nhiều hơn gấp 1,5 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi khả năng mưa lớn dài ngày giảm 47%.

Tình trạng nhiệt độ ban đêm tăng cao góp phần gây ra sốc nhiệt ở những người chịu đựng cái nóng ban ngày. Những người làm việc ngoài trời, người già và lớp trẻ, cũng như những người đang mắc các chứng bệnh khác nhau, là đôi tượng có nguy cơ cao nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала