Nhà khoa học nêu nguyên nhân của hiện tượng ấm lên toàn cầu

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lượng carbon thải vào khí quyển sẽ khiến nhiệt độ trên địa cầu tăng lên, kéo theo mực nước biển dâng cao, tăng độ axit và tác động của sóng nhiệt.

Ấm lên toàn cầu là hiện tượng không thể tránh khỏi

Đó là nhận định của TSKH Vladimir Ryabinin, Phó Tổng Giám đốc UNESCO.

«Quả thực chúng ta đã thải quá nhiều carbon vào bầu khí quyển, cho nên ấm lên là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng ta không có công nghệ để đẩy carbon ra khỏi khí quyển và lưu giữ nó ở đâu đó, mức carbon sẽ tăng lên và nếu bằng cách kỳ diệu nào chúng ta khôi phục được trạng thái CO2 bình thường trong khí quyển, thì khi đó sẽ là mốc đáng nhớ, nhưng thực tế không thể trả lại lượng carbon từ khí quyển», - nhà khoa học nói.

Như ông lưu ý, mặc dù Thỏa thuận Paris về khí hậu là văn kiện quan trọng và có ý nghĩa đối với nhiều nước, nhưng lại không mấy ảnh hưởng đến thực tiễn.

Trái đất đã từng có vành đai giống sao Thổ (Ảnh minh họa) - Sputnik Việt Nam
Hành tinh chúng ta chưa được khám phá hết. Những sự thật kỳ lạ và bất ngờ về Trái đất
«Chúng ta đồng thuận, nhưng thực sự lại chẳng làm gì, vì vậy chúng ta đi tới một thế giới trong đó sẽ gia tăng mực nước đại dương thế giới, tăng cao tính axit của nó, sẽ có sóng nhiệt - chúng tồn tại cả trong đại dương và phá hủy các rạn san hô, mà trong các rạn san hô như quan sát được đang có khoảng 30% loài, nghĩa là, chúng tiêu hủy nền tảng sự sống của 30% loài», - TSKH Ryabinin lưu ý.

Ông nói thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới đang cố gắng tạo ra cơ sở để đưa ra giải pháp đúng đắn.

«Trên thực tế, đại dương là môi trường của hệ sinh thái chính trên Trái đất. Vẫn còn cơ may lấy lại tất cả, nhưng để được như vậy cần thay đổi thái độ», - nhà khoa học nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала