Ukraina nói rằng các mỏ khí đốt lớn nhất của nước này đang cạn kiệt

© AFP 2023 / Sergey Bobokkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty “Ukrgazodobycha” - công ty con của Tập đoàn dầu khí quốc gia Ukraina Naftogaz, mới thông báo rằng 5 mỏ khí đốt lớn nhất nước này đang cạn kiệt 79 - 90 phần trăm.

Công ty công bố trên Facebook thông tin về mức độ cạn kiệt của các mỏ này, theo đó mỏ Yablunovsk cạn kiệt 79%, mỏ Efremovsk - 82%, mỏ Shebelinsk - 89%, còn mỏ Zapadno-Krestischensk cạn kiệt đến 90%.

Naftogaz - Sputnik Việt Nam
Naftogaz tuyên bố thỏa thuận về khí đốt với Nga chứa đựng “rủi ro lớn”

Công ty Ukrgazodobycha cho biết thêm rằng hiện nay đang đầu tư tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới. Theo số liệu của công ty, năm vừa qua họ đã mở được ba mỏ khí đốt mới với tổng trữ lượng 2,15 tỷ mét khối.

Tình hình này của Ukraina được đề cập đến tại Nga, cụ thể là trong Duma quốc gia. Chẳng hạn, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Năng lượng của Hạ viện Quốc hội Nga Igor Ananskikh nói rằng tình huống này là có thể dự đoán được. Theo các chính trị gia, nếu không mua khí đốt thì Ukraina sẽ không thể qua được mùa rét này.

"Tôi nghĩ rằng họ cần triển khai việc mua khí đốt từ Nga, vì nó rẻ hơn", Ananskikh nói trong một cuộc phỏng vấn với RT.

Tuy nhiên theo lời vị nghị sĩ, Kiev cũng có thể mua khí đốt từ những nước khác, “nếu như họ có tiền”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала