Vụ sát hại bé Nhật Linh: Kết quả xét nghiệm ADN, chung thân là quá nhẹ

© Ảnh : Facebook/ Thi Nguyen NguyenLê Thị Nhật Linh
Lê Thị Nhật Linh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 31.1, Tòa án Cấp cao Tokyo, Nhật Bản đã tiến hành phiên xét xử thứ hai thuộc phiên phúc thẩm lần hai, xét xử Yasumasa Shibuya, bị cáo trong vụ sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh ở tỉnh Chiba hồi cuối tháng 3.2017.

Báo cáo kết quả xét nghiệm ADN vụ bé Lê Thị Nhật Linh

Phiên tòa được tổ chức sau khi Viện Công tố Tối cao Nhật Bản cho rằng mức án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya, được tuyên tại phiên tòa phúc thẩm lần 1 là quá nhẹ.

Viện Công tố Tối cao Nhật Bản phân tích, trong vai trò là Chủ tịch Hội phụ huynh của trường bé Nhật Linh theo học, đáng lý ra Shibuya phải là người bảo vệ cháu. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng, lừa gạt và giết hại nạn nhân. Đây là hành vi cực kỳ tàn nhẫn. Vì vậy, Viện Công tố cho rằng mức án chung thân được tuyên ở phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất với bị cáo là quá nhẹ, cần phải tử hình.

Lê Thị Nhật Linh - Sputnik Việt Nam
Vụ bé Nhật Linh bị sát hại: 400 người Nhật xếp hàng để xem phiên tòa
Trong phiên xử thứ nhất ngày 26.9.2019, các luật sư bào chữa của bị cáo biện hộ rằng những chứng cứ mà bên cảnh sát thu thập được đều không có căn cứ, sai pháp luật và cần phải hủy bỏ. Từ đó, các luật sư cho rằng bị cáo vô tội.

Vì vậy, lần này, Tòa án Cấp cao Tokyo đã nghe báo cáo về kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân và bị cáo, cũng như các chứng cứ thu được tại hiện trường.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm này sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 12.2 và 2.3 tới.

Bé Lê Thị Nhật Linh mất tích ngày 24.3.2017, trên đường đến Trường Tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Thi thể bé Nhật Linh được tìm thấy tại mương nước cách nhà 10km sau đó 2 ngày. Bị cáo Shibuya, 47 tuổi, bị bắt hồi năm 2017 vì bị tình nghi là hung thủ trong vụ án.

Viện Kiểm sát khẳng định ADN của nạn nhân và bị cáo Shibuya đã tìm thấy trong các vật chứng vụ án là trùng khớp, từ đó kết luận bị cáo chính là thủ phạm sát hại bé Nhật Linh.

Trong phiên phúc thẩm lần 1 dưới sự chủ tọa của Chánh án Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản vào ngày 6.7.2018, bị cáo Shibuya bị tuyên án tù chung thân đối với hành vi sát hại bé Nhật Linh.

Anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh, không đồng ý với phán quyết này và kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Tokyo.

Vụ bé Nhật Linh bị xâm hại tình dục và sát hại ở Nhật Bản

Ngày 24.3.2017, vợ chồng anh Lê Anh Hào được giáo viên trường tiểu học số 2 Matsudo, thuộc tỉnh Chiba Nhật Bản gọi điện thông báo rằng bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, không đến trường học.

Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao lên tiếng về diễn biến điều tra vụ sát hại bé Nhật Linh
Gia đình ngay lập tức đi tìm bé gái và báo cho cảnh sát địa phương về vụ mất tích cô Nhật Linh. Cùng ngày hôm đó, khoảng 21h, trên trang chia sẻ thông tin phổ biến “2chan” của cộng đồng mạng Nhật Bản xuất hiện đoạn tin nhắn gây chú ý với nội dung được cho là liên quan đến sự mất tích của cô bé 9 tuổi: “Khi trời ấm lên, hãy tìm xác bé gái dưới một con mương đào”.

Đến ngày 26.3.2017, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của gia đình, nhà trường, chính quyền và dân địa phương, thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy bên khe cầu, cạnh một bờ sông ở Akibo, Chiba, cách nơi lần cuối bé được trông thấy khoảng 10km.

Đồng thời, quần áo, hộp bút, còi chống tội phạm và vật dụng cá nhân của Nhật Linh cũng được cảnh sát Nhật phát hiện gần đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi mà cảnh sát Nhật công bố, trên thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh có nhiều vết bầm tím và vết cào, đồng thời có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại.

Phải đến ngày 4.4.2017, cảnh sát Nhật đã bắt được kẻ tình nghi giết hại bé Nhật Linh, nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn. Nghi phạm tên là Kamimasa Shibuya, là Hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học nơi bé Nhật Linh đang theo học. Theo người dân địa phương, hắn đã từng có ba đời vợ.

Dù lực lượng chức năng tìm được tóc và kiểm tra được mẫu AND của bé Nhật Linh trong xe của Kamimasa Shibuya, nhưng tên tội phạm nhất định sử dụng quyền im lặng và kiên quyết từ chối không khai báo sự thật.

Đến ngày 26.5.2017, cảnh sát Nhật Bản ra quyết định khởi tố nghi phạm Shibuya với 3 tội danh: "bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em và giết người”.

Bé gái L.T. Nhật Linh - Sputnik Việt Nam
Điểm khó trong vụ bé Nhật Linh: Tòa không xử theo cảm xúc đám đông!
Ngày 28.11.2017, phiên tòa xét xử chính thức không được diễn ra công khai, Kamimasa Shibuya vẫn chối bỏ tội lỗi. Tận cùng của nỗi đau và phẫn nộ, gia đình bé Nhật Linh đã kiên quyết không từ bỏ, vẫn kiên trì đeo biển in hình bé đứng nhà Kashiwa, tỉnh Chiba với mong mỏi nhờ sức mạnh của dư luận tìm lại công lý cho cái chết đáng thương của con gái mình.

Gia đình hiểu việc thu thập chữ ký không có giá trị pháp lý trong quá trình xét xử, nhưng điều này đặc biệt có ý nghĩa giúp Hội đồng xét xử thấy được sự phẫn nộ của dư luận, cộng đồng, qua đó có thể tăng nặng tình tiết và đưa ra khung hình phạt cao nhất là tử hình cho kẻ phạm tội để công lý được thực thi.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda vào tháng 4.2017 cũng đã đến thăm gia đình anh Hào ở Hưng Yên để nói lời xin lỗi.

“Tôi và nhân dân Nhật Bản rất đau lòng khi xảy ra chuyện này, tôi xin lỗi gia đình và mong linh hồn cháu Linh được siêu thoát. Vẫn biết cháu Linh không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm khiến bản thân tôi và người dân đất nước Nhật nhẹ lòng”, Đại sứ nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Nhật Linh đã thu thập hơn một triệu chữ ký kêu gọi tử hình Shibuya nhưng việc tên tội phạm được tuyên án tù vô thời hạn, tức thời gian ở tù sẽ tùy vào mức độ cải tạo của phạm nhân khiến con đường đi tìm công lý của anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên lại thêm nhiều khó khăn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала