Financial Times nói về thành tựu kinh tế của Nga trong điều kiện bị trừng phạt

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHoàng hôn trên nền tòa nhà chọc trời phố bờ sông Kotelnicheskaya, trung tâm thương mại quốc tế "Moscow-City" và tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva
Hoàng hôn trên nền tòa nhà chọc trời phố bờ sông Kotelnicheskaya, trung tâm thương mại quốc tế Moscow-City và tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nền kinh tế Nga, đã mấy năm nay chịu sự trừng phạt của phương Tây, về nhiều chỉ tiêu hiện còn ổn định hơn bất cứ khi nào. Báo Financial Times đưa tin dẫn ý kiến của các chuyên gia.

Bài báo nói rằng. mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới tác động của lệnh trừng phạt có giảm, nhưng nền kinh tế Nga hiện đang phát triển ổn định hơn trước. Ví dụ như việc thành lập Quỹ tài sản quốc gia (NWF) có giá trị 124 tỷ USD. Đồng thời, "các nhà xuất khẩu tìm ra được thị trường mới, còn các nhà nhập khẩu lại lựa chọn được nguồn hàng thay thế trong nước".

Cần lưu ý rằng kết quả này có được là nhờ thực hiện "một chính sách tài chính hợp lý, thích ứng kinh tế qua nhiều năm gánh chịu những hạn chế của phương Tây, cũng như nhờ may mắn".

Thủ tướng bang Sachsen Michael Kretschmer và tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg 2019 - Sputnik Việt Nam
“Công cụ không hiệu quả” - đồng minh Merkel kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

Các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng chỉ có một số ít các nhà kinh tế đang cố phủ nhận thực tế, rằng bức tranh kinh tế chung ở Nga hiện nay được cải thiện hơn, chính là do tác động của những biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt. Đất nước đã đáp trả thành công những hạn chế này trong ba lĩnh vực chính. Trước hết, Nga thực hiện thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu công và “buộc các ngân hàng và tập đoàn lớn của mình phải điều chỉnh cán cân thanh toán”.

Giải pháp quan trọng thứ hai liên quan đến việc chi hàng trăm triệu đô la cho các chương trình thay thế hàng nhập khẩu, cũng như cấm nhập khẩu thực phẩm từ Liên minh châu Âu để kích thích sản xuất trong nước. Ngoài ra, Nga đã xem xét lại việc chi tiêu lợi nhuận từ nguồn bán dầu mỏ và khí đốt, đưa nguồn doanh thu vượt trên mức dự định vào Quỹ tài sản quốc gia.

Đoạn cuối bài báo nhấn mạnh rằng kết quả của đường lối như trên rất ấn tượng. Cụ thể, nợ công của Nga hiện chỉ tương đương gần 15% GDP, trong khi chỉ số tương tự trung bình ở EU lên tới 80%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала