Video: Người đẹp Trung Quốc bị dọa sẽ tử vong do nhiễm coronavirus vì đã ăn dơi

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhBăng bó của dơi tại trạm nghiên cứu về loài vật học của Viện Động vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trên Spit Curonia
Băng bó của dơi tại trạm nghiên cứu về loài vật học của Viện Động vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trên Spit Curonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Blogger người Trung Quốc Wang Mengyun phàn nàn rằng cô nhận được những lời đe dọa rằng cô sẽ tử vong sau khi đăng tải video quay cảnh cô đang thưởng thức món súp dơi, như tin đưa của Sun.

Trong video, blogger và một người bạn đang thưởng thức món súp và xuýt xoa khen vị của nó thơm ngon. Một số người dùng cho rằng video được quay tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi xảy ra trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên. Tuy nhiên, Mengyun tuyên bố rằng video được ghi lại tại Cộng hòa Palau vào năm 2016.

Blogger Trung Quốc gây tranh cãi gay gắt trên web

Blogger đã xin lỗi những người đăng ký và thừa nhận rằng cô không nên ăn dơi. Theo cô, tại thời điểm quay video, cô không biết rằng dơi có thể đóng vai trò trung gian mang mầm bệnh.

Ứng dụng Tik Tok  - Sputnik Việt Nam
Liệu hạn chế của Trung Quốc có làm có sụp đổ thị trường video ứng dụng toàn cầu?
"Tôi đã không cố gắng tìm hiểu thông tin từ các nguồn được xác minh và không hiểu được mối nguy của việc ăn dơi. Không có nhiều thông tin trên Internet về việc ăn động vật hoang dã", - cô giải thích.

Theo dữ liệu gần đây, trên thế giới có hơn chín nghìn trường hợp nhiễm vi-rút 2019-nCoV, trong đó có 200 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca bệnh xảy ra tại Trung Quốc.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sở dĩ bệnh lây lan là vì mức độ phát triển thấp của ngành chăn nuôi ở Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng nguồn coronavirus ban đầu là rắn hoặc dơi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала