WHO thông báo về người chết đầu tiên ở ngoài Trung Quốc do coronavirus mới

© Fotolia / EdwardoliveBác sĩ
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trường hợp tử vong đầu tiên do coronavirus mới ở bên ngoài Trung Quốc ghi nhận ở Philippines, người đàn ông 44 tuổi từ Vũ Hán đã chết, - như chi nhánh Philippines thuộc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo trên Twitter.

Người chết là 1 trong 2 trường hợp nhiễm 2019-nCoV ở Philippines

«Người đàn ông 44 tuổi được đăng ký như là trường hợp thứ hai nhiễm coronavirus mới (2019-nCoV) tại Philippines. Ông này đã qua đời ngày 1 tháng 2 năm 2019», - văn phòng chi nhánh Philippines tuyên bố trên Twitter sau cuộc họp ngắn với sự tham gia của chuyên gia từ WHO.

Cần lưu ý rằng cả hai trường hợp mang chủng coronavirus mới ghi nhận tại Philippines đều là cư dân Vũ Hán. 

Cơ quan Y tế hành động để ngăn chặn sự lây lan của virus

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Máy bay Không quân sẽ sơ tán người Nga ra khỏi Trung Quốc do virus Corona
«Bệnh viện San Lazaro và cơ quan Y tế cam đoan rằng đang tuân thủ tất cả các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm, bao gồm cả cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân cho bác sĩ. Bộ Y tế đang xác minh tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những bệnh nhân», - đại diện WHO nói thêm.

Tình hình ngày 1 tháng 2

Tính đến ngày 1 tháng 2, ghi nhận có 126 trường hợp lây nhiễm loại coronavirus mới ở 22 nước (Australia, Việt Nam, Đức, Canada, Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia, Nepal, Thái Lan, Singapore, Hoa Kỳ, Pháp, Sri Lanka, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, Ý, Phần Lan, UAE, Tây Ban Nha, Nga và Vương quốc Anh). 

Ngày 30 tháng 1, sau cuộc họp khẩn cấp WHO đã công bố tình hình khẩn cấp có tầm quốc tế về sức khỏe cộng đồng do sự bùng phát dịch bệnh từ loại coronavirus mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала