Iran từ chối tất cả các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ

Đăng ký
Tehran từ chối thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Điều này đã được công bố bởi thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, như Reuters đưa tin.

Quan hệ Mỹ-Iran

“Iran không và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với người Mỹ, đây là chính sách của chúng tôi”, - ông Abbas Mousavi nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng: Tehran muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đưa Washington trở lại thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran - Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Mỹ ủng hộ hạn chế hành động quân sự chống Iran

Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran vào ngày 23 tháng 1, phổ biến các biện pháp hạn chế đối với một công dân của đất nước và một công ty dầu mỏ. Trước đó, lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với 17 nhà sản xuất thép hàng đầu trong nước.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang sau vụ   ám sát vị  tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (KSIR) Qasem  Suleimani  vào ngày 3 tháng 4 tại Baghdad do quân đội Hoa Kỳ thực hiện. Vào đêm 8 tháng 1, một số cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq đã bị KSIR Iran  tấn công. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiến hành các biện pháp trừng phạt mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала