Mão răng từ các vật liệu khác nhau có thể là nguyên nhân gây ung thư

© Ảnh : PixabayHàm răng giả
Hàm răng giả - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Irina Makeeva, giám đốc Học viện Nha khoa thuộc Đại học Y khoa Moskva mang tên Sechenov cho biết: mão răng và răng giả từ các vật liệu khác chủng loại có thể gây ra việc phát triển khối u ác tính ở trong miệng người.

Dấu hiệu báo động

Điều này xảy ra do thực tế có dòng điện chạy qua chúng.  Những chiếc răng bị gẫy vỡ làm trầy xước và gây tổn thương nướu răng cũng là mối nguy cơ tiềm ẩn, chuyên gia y tế cho biết thêm.

Không thể loại trừ vấn đề sẽ bắt đầu do thuốc lá điện tử, hãng thông tấn xã Moskva dẫn lời bà Makeeva.

Đề án răng trong văn phòng nha khoa - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học đã tìm cách phòng ngừa sâu răng

Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể nhận thấy chứng bệnh sưng dày niêm mạc trong miệng. Như một quy luật, nó biểu hiện dưới dạng hình thành những mảng màu trắng tròn hoặc tuyến tính trong miệng.

Bà Makeeva cho biết, 78% bệnh nhân có khối u ác tính ở đầu và cổ tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ ung thư ở giai đoạn chỉ có phẫu thuật mới có thể giúp họ, vì vậy mỗi người cần tới nha sĩ kiểm tra ít nhất 6 tháng một lần. Điều này sẽ cho phép xác định bệnh ở giai đoạn đầu, nếu nó xảy ra.

Chuyên gia cũng cho biết, nếu một người đột nhiên thấy đau trong khoang miệng, thì đâylà lý do cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức. Nếu trì hoãn việc thăm khám, thì vết loét có thể ngừng đau và một số người coi đó là tình trạng đang cải thiện.

Trên thực tế, đây là một dấu hiệu đáng báo động có thể chỉ ra rằng khối u đang trở thành ác tính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала